Tàu ngầm Việt Nam chào Xuân Ất Mùi

08:02, 22/02/2015
.

Sau hơn 3 năm thành lập, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân đã khẳng định được vai trò của lực lượng tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, từ khi tiếp nhận 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên là Tàu 182 Hà Nội và Tàu 183 TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã tổ chức huấn luyện được hơn 5.000 giờ an toàn. Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu có 81,5% khá, giỏi (27,5% giỏi), Lữ đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” và được quân chủng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2014.

Bước sang năm 2015, Lữ đoàn tiếp tục tiếp nhận chiếc tàu ngầm thứ 3, Tàu 184 Hải Phòng và bắt đầu đưa vào huấn luyện trong những ngày đầu xuân mới tới đây. Việc tiếp nhận và tổ chức huấn luyện làm chủ những chiếc tàu ngầm hiện đại này nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

 

Lá cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam lần đầu tiên được kéo lên trong lễ tiếp nhận chiếc tàu đầu tiên Tàu 182 Hà Nội.

Chiếc tàu ngầm thứ 2, Tàu 183 TP Hồ Chí Minh (bên phải) cập cảng sánh đôi cùng Tàu 182 Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ thượng cờ cấp quốc gia 2 Tàu ngầm 182 Hà Nội và 183 TP Hồ Chí Minh;

Tàu ngầm 182 Hà Nội rời cảng ra khơi huấn luyện để từng ngày khẳng định bước làm chủ của cán bộ, thủy thủ tàu ngầm thuộc Lữ đoàn 189.

Tàu ngầm 182 Hà Nội hùng dũng rẽ sóng ra khơi khẳng định sự sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Cán bộ, thủy thủ Tàu 182 Hà Nội thực hiện chế độ chào cờ buổi sáng.

 

Cán bộ, thủy thủ Tàu 182 Hà Nội thực hành huấn luyện làm dây an toàn cho tàu tại cảng.

 

Tàu ngầm 184 Hải Phòng đang được lai dắt cập cảng.

 

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đài chỉ huy cũng là lúc chiếc biển tên 184-Hải Phòng được gắn lên chiếc tàu ngầm thứ 3 tại Quân cảng Cam Ranh.

 

Tàu ngầm 184 Hải Phòng (bên phải) sánh đôi cùng Tàu ngầm 182 Hà Nội tại Quân cảng Cam Ranh.

 

Chiếc tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở 2 chiếc tàu ngầm là Tàu 183 TP Hồ Chí Minh và Tàu 184 Hải Phòng về Việt Nam an toàn.

 

Theo Báo QĐND

 


.