Để Dung Quất bình yên

09:02, 05/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đất trời vào Xuân. Trên các tuyến đường, lòng người nô nức đi mua sắm Tết. Đây cũng là thời điểm mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KKT Dung Quất bận rộn hơn...

TIN LIÊN QUAN

Để đảm bảo cho người dân được tận hưởng những ngày Xuân trọn vẹn, Đồn Công an KKT Dung Quất đã huy động lực lượng CSGT, Đội hình sự và công an các xã tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay từ tháng 12.2014, đơn vị đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn tổ chức quán triệt các nội dung về đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền các địa phương vào việc giải quyết TTATGT, không để xảy ra cháy nổ...

Công an huyện Bình Sơn tuần tra, kiểm soát TTATGT.
Công an huyện Bình Sơn tuần tra, kiểm soát TTATGT.


Thượng úy Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng Đồn Công an KKT Dung Quất, chia sẻ: Bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và các DN đóng trên địa bàn không phải chỉ trong mấy ngày Tết dương lịch và Tết cổ truyền của dân tộc, mà là trách nhiệm hằng ngày, hằng giờ của chúng tôi. Tuy nhiên, Tết đến là thời điểm các loại tội phạm gia tăng. Đơn vị tăng cường công tác trinh sát, lập phương án đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm; tạo điều kiện để nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn.

Công an Đồn KKT Dung Quất còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt tình hình ANTT ngay tại cộng đồng dân cư; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, cờ bạc, trộm cắp… Phối hợp với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Đồn Biên phòng Dung Quất... tăng cường bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Duy trì, bố trí 2 tổ tuần tra khép kín các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về Luật Giao thông đường bộ...

Qua đấu tranh, phòng chống tội phạm, đơn vị đã bắt nhiều đối tượng phạm pháp như: Hồi 14 giờ ngày 12.1, đối tượng Lê Tấn Đạt (SN 1998) ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) trộm 33 bộ tăng phô điện, 1 máy định vị, 1 lô đèn cao áp, 1 bộ bình sạc điện ở ghe cá của các ông Nguyễn Trung và ông Nguyễn Khánh ở xã Bình Chánh, với tổng giá trị 40,8 triệu đồng. Qua theo dõi, vào 18 giờ ngày 8.1, đơn vị cũng đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của bà Phan Thị Yến (SN 1966) ở xã Bình Trị. Tang vật thu giữ 1 phơi đề, với tổng số tiền chơi trên 1,1 triệu đồng...

Trưởng Công an xã Bình Thạnh Nguyễn Võ cho biết: Bình Thạnh là địa bàn giáp ranh với huyện Núi Thành (Quảng Nam), có bến cá, giao thông thuận lợi... nên bọn tội phạm lợi dụng điều này hoạt động bắt trộm chó, trộm cắp xe máy. Vì thế, Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, qua điều tra, nắm bắt công an xã mời 30 đối tượng nổi cộm lên răn đe và ký cam kết không vi phạm pháp luật trong dịp Tết. Đối với số thanh niên và ngư dân trẻ đi làm ăn xa về quê ăn Tết, địa phương tuyên truyền, vận động gia đình khuyên răn các em kiềm chế, tránh xích mích gây lộn đánh nhau, vi phạm pháp luật...

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, lãnh đạo Công an Đồn KKT Dung Quất cũng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với lực lượng trực ban, trực chiến trước, trong và sau Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ...

Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.