Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai lực lượng bảo vệ Tết

01:02, 10/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển cho nhân dân đón Xuân vui Tết , Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai lực lượng tăng cường công tác bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán.



Đại tá Nguyễn Văn Cảnh- Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Đơn vị đã triển khai lực lượng trên toàn tuyến, các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đã được thiết lập. Chủ động công tác nắm, xử lý tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Ban chỉ huy các đơn vị tổ chức gặp gỡ, động viên và quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra. Ảnh: Khánh Toàn
Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra. Ảnh: Khánh Toàn


Rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án chiến đấu cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa bàn quản lý,  thường xuyên tổ chức huấn luyện cho bộ đội nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Triển khai lực lượng trinh sát, vận động quần chúng, bám địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an, dân quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Đại úy Ngô Doãn Tú- Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Bình Hải cho biết: Đơn vị bố trí lực lượng nắm chắc tình hình trên biển nhằm xử lý kịp thời những trường hợp tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển, ngăn cản đập phá tài sản của ngư dân, thăm dò khai thác tài nguyên, nắm tình hình chống phá ta. Tuyên truyền giáo dục cho ngư dân khi ra khơi bám biển quan sát nắm tình hình kịp thời thông tin liên lạc về cho đồn. Trên địa bàn các cửa khẩu cảng biển thời gian này lưu lượng người, phương tiện hàng hóa ra vào cảng tăng đột biến, nên tình trạng mất trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, pháo sáng cũng manh nha xuất hiện.

Vì vậy, Bộ đội biên phòng thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp Hải quan tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại như mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ, vận chuyển hàng hóa không có xuất xứ nguồn gốc, lên, xuống mua bán trao đổi hàng hóa trái phép với phương tiện, thuyền viên nước ngoài, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của thuyền viên người nước ngoài được cấp thẻ lên bờ, người nước ngoài đến khu vực cảng làm thủ tục xuất nhập cảnh. Đảm bảo công tác an ninh an toàn trong vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, nhằm  giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực cảng biển.

Đại tá Hạ Thanh Ca -  Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, cho biết: Trên tinh thần vui tươi, lành mạnh tiết kiệm, an toàn đơn vị đã tổ chức cho bộ đội ăn Tết sớm. Ngay sau đó xuống địa bàn cùng chính quyền địa phương  chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, những gia đình khó khăn, người già neo đơn… Quán triệt sâu sắc tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo để mọi người, mọi nhà được đón một mùa xuân yên vui, hạnh phúc.  

K.Toàn - X.Thiên
 


.