An ninh trật tự trong dịp Tết được đảm bảo

02:02, 24/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp quyết liệt của lực lượng công an nên trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi -2015, tình hình an ninh trật tự  (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững, bảo đảm an toàn các hoạt động vui Xuân đón Tết của nhân dân...

TIN LIÊN QUAN

Tổ Cảnh sát đặc biệt và CS113 tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn TP.Quảng Ngãi . Ảnh: VĂN NAM
Tổ Cảnh sát đặc biệt và CS113 tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn TP.Quảng Ngãi . Ảnh: VĂN NAM


Với quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân trong yên bình, hạnh phúc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các kế hoạch bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch, huy động cán bộ, chiến sĩ các phòng, đội nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương ứng trực 24/24 giờ. Lực lượng Công an còn phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về ANTT; tổ tuần tra. Nhờ đó trong dịp trước, trong và sau Tết, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, TTATGT được đảm bảo, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng pháo trái phép, phòng ngừa cháy nổ.

Đại tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết: Công an thành phố đã chủ động mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, làm trong sạch các địa bàn, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết yên bình... Nhờ đó, tình hình ANTT Tết Ất Mùi -2015 trên địa bàn thành phố được giữ vững, không có tai nạn giao thông, không trộm cắp, cướp giật. Tuy vậy, tại địa bàn xã Nghĩa An có xảy ra một số vụ thanh niên địa phương gây gổ đánh nhau. Đến nay, Công an thành phố đã điều tra làm rõ và sau Tết sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp này.

Nhiều thanh niên xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) không đội mũ bảo hiểm đi hàng ngang trên QL 1  gây bức xúc trong nhân dân.                                                                                                                     Ảnh: PV
Nhiều thanh niên xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) không đội mũ bảo hiểm đi hàng ngang trên QL 1 gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: PV


Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong giữ gìn ANTT, nhưng trong 6 ngày Tết  (từ 15 - 21.2), trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 11 vụ xâm phạm về trật tự xã hội (giảm 5 vụ so với Tết Giáp Ngọ 2014) gồm: 1 vụ giết người, 4 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cướp giật tài sản, 4 vụ trộm cắp tài sản. Hậu quả làm 1 người chết, 6 người bị thương. Tài sản thiệt hại gồm: mất 1 điện thoại di động, 3,9 triệu đồng, 3 mô tô.

 

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ ngày 27 tháng chạp đến sáng mùng 5 Tết, có 1.538 bệnh nhân đến cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đó có 302 ca cấp cứu tai nạn giao thông và trong số này có 22 ca chấn thương sọ não, 1 trường hợp tử vong. Cũng trong thời gian này, Bệnh viện tiếp nhận  44 ca cấp cứu do đánh nhau gây thương tích; 94 ca tai nạn do sinh hoạt và 259 ca tai nạn khác...

Đến nay, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 7 vụ, bắt xử lý 5 đối tượng, thu hồi 3,9 triệu đồng, 1 điện thoại, 1 mô tô. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã điều tra, làm rõ, bắt, xử lý 1 vụ (1 đối tượng) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trước Tết. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 4 vụ (5 đối tượng) tổ chức đánh bạc, tạm giữ 1 điện thoại di động, 15 xe mô tô, 7,3 triệu đồng và một số tang vật khác. Trong 6 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại 420 triệu đồng...

Tết Ất Mùi năm nay tiết trời thuận lợi nên lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường khá đông. Nhiều địa phương, tình trạng người dân đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khá phổ biến... Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong 6 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 3 người, 6 người bị thương. So với Tết Giáp Ngọ giảm 3 người chết và tăng 3 người bị thương; thiệt hại 120 triệu đồng...

Xác định sau Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ vẫn còn dài, trên địa bàn  tỉnh diễn ra nhiều lễ hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT các lễ hội; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật…


Bá Sơn



 


.