Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm tình hình, tránh bị động, bất ngờ

05:01, 07/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 6.1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố...

Năm qua, ngành Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm. Ngành mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Điều tra, khám phá 504/629 vụ xâm phạm về trật tự xã hội. Lập 25 hồ sơ đưa các đối tượng vi phạm pháp luật vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; giáo dục tại xã, phường, thị trấn 204 đối tượng. Đấu tranh, triệt xóa 27 băng, nhóm tội phạm với 149 đối tượng. Đã tập trung điều tra, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; kịp thời xác lập 4 chuyên án đấu tranh, truy bắt 7 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bắt, vận động đầu thú 70 đối tượng truy nã.

 Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát giao thông. Qua đó phát hiện 69.553 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 35,2 tỷ đồng, góp phần giảm số vụ, số người chết và bị thương do TNGT. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, các địa phương đã xây dựng và duy trì 115 mô hình tự quản về ANTT, phòng, chống tội phạm (tăng 35 mô hình so với năm 2013)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đạt được trong năm 2014; đồng thời cho rằng, năm 2015 tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp sẽ tác động lớn đến nước ta nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Do đó, Công an tỉnh cần phải tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo từ cơ sở, tránh bị động, bất ngờ để tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh cần xây dựng các kịch bản để làm sao mọi diễn biến xảy ra chúng ta chủ động tối đa; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể để tuyên truyền đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bởi năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp...
 
Bá Sơn
 

.