Công an Sơn Tịnh: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

07:01, 18/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2014, Công an huyện Sơn Tịnh đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục ban đêm để phát hiện, xử lý các loại tội phạm. Nhờ đó tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giảm so với năm 2013.


Trong năm 2014, toàn huyện xảy ra 50 vụ tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội (giảm 63 vụ so với cùng kỳ năm 2013). Hậu quả làm chết 2 người, bị thương 8 người, tài sản thiệt hại 47,5 chỉ vàng các loại, số tiền 76,4 triệu đồng, 6 xe mô tô, 33 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 356 kg sắt xây dựng các loại và nhiều tài sản có giá trị khác. So với năm 2013, tội phạm trộm cắp tài sản giảm 40 vụ; tội phạm cố ý gây thương tích giảm 14 vụ; tội phạm cướp giật tài sản giảm 2 vụ... Riêng tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ và môi trường, phát hiện 11 vụ, 9 đối tượng (giảm 65 vụ, 60 đối tượng so với cùng kỳ năm 2013). Đối với tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt 31 vụ, 89 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức; khởi tố 5 vụ, 12 bị can; xử phạt hành chính 26 vụ, 77 đối tượng, số tiền hơn 261 triệu đồng; tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 38 triệu đồng.

Nguyên nhân một số tội phạm và tệ nạn xã hội giảm, một phần do thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ, mở rộng địa giới hành chính của TP. Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nên đã có tác dụng tích cực đến công tác phòng ngừa, hạn chế số vụ án phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, diễn biến một số loại tội phạm có tính chất phức tạp. Mức độ, phương thức hoạt động manh động, nguy hiểm và liều lĩnh hơn; đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao. Một số loại tội phạm vẫn còn xảy ra nhiều như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, các tệ nạn ma túy, cờ bạc…

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm năm 2014, bên cạnh việc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và các ban chỉ đạo của huyện ban hành 65 văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong đó, điều tra, khám phá án 41/50 vụ, đạt  82%, bắt xử lý 59 đối tượng; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Chuyển khởi tố 21 vụ, 32 đối tượng, chuyển PC45: 1 vụ, 1 đối tượng; chuyển Công an TP. Quảng Ngãi 1 vụ, 4 đối tượng; chuyển Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) 2 vụ, 2 đối tượng. Xử lý hành chính 10 vụ, 13 đối tượng. Xác lập, triệt xóa 1 băng nhóm, 6 đối tượng có hành vi tụ tập băng nhóm, có biểu hiện đòi nợ thuê. Bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng có lệnh truy nã. Lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào Trường Giáo dưỡng...

Trong năm 2015, Công an huyện tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp để phát hiện và đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá án, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra tố tụng.    
    
  

 Kim Cúc


 


.