Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi: Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

09:12, 23/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- 70 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh "kiên cường, bất khuất, quyết chiến, quyết thắng”.

TIN LIÊN QUAN

Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong nhiều năm qua, LLVT tỉnh thường xuyên tham mưu và làm tốt công tác xây dựng  tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, đoàn kết, dân chủ; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng hoa chúc mừng thanh niên Đức Phổ lên đường nhập ngũ.
Tặng hoa chúc mừng thanh niên Đức Phổ lên đường nhập ngũ.


LLVT tỉnh luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, nhất là khả năng cơ động, trình độ tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ, tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ (KVPT). Thường xuyên xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch SSCĐ, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà phá, khắc phục hậu quả bom, mìn... Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. Hằng năm, 100% quân số và các nội dung, khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80 - 85%. Đặc biệt, trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2013, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Nhờ vậy, chất lượng tổ chức đảng và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Năm 2014, có 41% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 92,5% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 22,1%, đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 7,59%. Hằng năm, LLVT tỉnh luôn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm tốt các tiêu chí về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Bước vào thời kỳ mới, LLVT tỉnh phát huy truyền thống kiên cường bất khuất, quyết chiến, quyết thắng, tiếp tục tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QP-AN cho các đối tượng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa chính trị - tư tưởng của Đảng; chú trọng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, DQTV và DBĐV; dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; gắn với thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện  tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Tròn 70 năm thành lập, tiếp bước truyền thống Đội du kích Ba Tơ anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trịnh Đình Thạch

 


.