Kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam:
Sức bật từ phong trào thi đua Quyết thắng

10:12, 22/12/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Thấm nhuần lời dạy của Bác “thi đua là yêu nước”, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả rõ nét. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

TIN LIÊN QUAN

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013, ngay từ đầu năm 2014, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, xác định phương hướng, mục tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn, từng nhiệm vụ.
 
Năm 2014, với chủ đề: “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”, để phong trào thi đua Quyết thắng thực sự đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, đột kích với chủ đề "69 ngày lập công Quyết thắng", "Đoàn kết, sáng tạo lập công dâng Đảng", "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên- Tiến lên giành 3 nhất", "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Gắn phong trào với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua "LLVT tỉnh Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới"...
 
Tuy chủ đề, nội dung, chỉ tiêu của các phong trào thi đua khác nhau, song nội dung xuyên suốt hướng mạnh các hoạt động thi đua vào việc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT… góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. 
 
Tuổi trẻ Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ
Tuổi trẻ Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
Để phong trào đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc công tác. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức chặt chẽ việc nguyên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương. 100% cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ học tập chính trị theo quy định. Duy trì thường xuyên nền nếp, chế độ sinh hoạt  Đảng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2014. Công tác xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, đến nay lực lượng thường trực đạt 115% so với biên chế. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh thực hiện các nội quy quy định "Năm mẫu mực về Điều lệnh- Chính quy" và " Năm an toàn giao thông".
 
Không chỉ thế, phong trào thi đua Quyết thắng còn góp phần thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội và bảo đảm kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần gắn phát triển kinh tế với quốc phòng- an ninh và chính sách hậu phương quân đội, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. 
 
Bộ CHQS tỉnh tặng quả cho bà con nghèo
Bộ CHQS tỉnh tặng quả cho bà con nghèo
Các y, bác sĩ LLVT tỉnh khám bệnh cho người  dân nghèo
Các y, bác sĩ LLVT tỉnh khám bệnh cho người dân nghèo
 
Song song với việc thực hiện các phong trào thi đua của ngành; các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cũng được gắn kết chặt chẽ công tác vận động quần chúng với Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”... bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Năm 2014, LLVT tỉnh đã xây dựng 4 "Nhà tình nghĩa" và hỗ trợ làm 2 "Nhà đồng đội". Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt chế độ chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách... mang lại ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, trong năm 2014, Bộ CHQS  tỉnh đã có chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh Champasak ở nước bạn Lào với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng.
 
Đồng thời, trong phong trào thi đua "LLVT tỉnh Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới", đến nay, các đơn vị LLVT trong tỉnh đã hoàn thành 7 công trình với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Kết quả này được các cấp, ngành đánh giá rất cao. 
 
Có thể nói, cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT trong năm qua thực sự là động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
 
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng tỉnh nhà vững mạnh về mọi mặt.
 
 
Bài, ảnh: Bảo Ngọc
 

.