"Tiếng mõ bình yên…"

02:11, 28/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần cùng lực lượng Công an bảo vệ ANTT, Đảng ủy, UBND xã Bình Hiệp (Bình Sơn) đã xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm (PCTP) mang lại hiệu quả cao, trong đó có mô hình “Tiếng mõ bình yên” tại xóm Trung Hòa, thôn Xuân Yên,...

TIN LIÊN QUAN

Anh Nguyễn Minh - Trưởng thôn Xuân Yên cho biết: Xóm Trung Hòa là địa bàn nằm sát QL1, có tuyến đường liên huyện và giáp ranh với xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) nên trước năm 2012, tình hình ANTT ở đây rất phức tạp. Để đảm bảo ANTT tại địa phương, ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra, tháng 10.2012, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chọn xóm Trung Hòa làm điểm triển khai mô hình “Tiếng mõ bình yên”.

Tổ tự quản mô hình “Tiếng mõ bình yên” được xây dựng, có quy chế, quy ước hoạt động. Mỗi gia đình tự trang bị mõ tre, dây, gậy và đèn pin để bao vây, truy bắt đối tượng. Khi phát hiện vụ việc ở khu vực nào thì gia đình ở khu vực đó có trách nhiệm gõ 3 tiếng mõ liên hồi báo động, những gia đình khác nghe sẽ cùng gõ hưởng ứng tham gia vây bắt đối tượng...

Sau khi mô hình được thành lập, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong KDC ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ đối với phong trào ANTT được nâng cao. Trong đó, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong từng hộ gia đình, họ tộc, KDC được chú trọng. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT ở KDC, đồng thời xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh… Hiện mô hình đang được nhân rộng ra các KDC khác trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Tổ tự quản còn phối hợp chặt chẽ với Tổ hòa giải, Tổ ANND, các Hội đoàn thể, kịp thời giải quyết, hòa giải thành công gần 10 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhân dân ở hai bên trục đường chính của KDC đã đóng góp 12 triệu đồng mua bóng điện thắp sáng điện đường trong KDC, góp phần đảm bảo ANTT.

Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật về PCTP đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân về các đối tượng phạm tội. Nhân dân đã phối hợp, tổ chức hơn 80 lượt tuần tra ban đêm. Qua tuần tra phát hiện 2 đối tượng trộm cắp tài sản chuyển công an xã xử lý. Điển hình là đối tượng Đào Văn Tĩnh, xã Bình Chương (Bình Sơn) khi thâm nhập vào xóm trộm gà, bà con phát hiện đã dùng mõ báo hiệu nhau mai phục và vây bắt được Tĩnh, thu giữ 1 bao tải khoảng 50kg gà. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Qua đấu tranh, Tĩnh nhận bồi thường cho người bị hại 5 triệu đồng tiền gà bị mất trộm,…

Ông Phạm Thừa - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Hiệp (nguyên Trưởng thôn Xuân Yên) cho biết: Sau khi mô hình “Tiếng mõ bình yên” được xây dựng ở Trung Hòa, thì mỗi khi tiếng mõ gióng lên là báo hiệu có trộm cắp, hoặc trong thôn xảy ra những tình huống khẩn cấp như gây rối trật tự công cộng, cháy nhà, lũ lụt, ốm đau… bà con biết và kịp thời tham gia giải quyết. Chính vì vậy, từ năm 2012 đến nay, người dân ở đây đã quen với âm thanh của tiếng mõ bình yên. “Từ khi có mô hình này, tình hình ANTT ở thôn Xuân Yên được cải thiện rõ rệt. Tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng đã giảm nhiều”, ông Thừa khẳng định.

Bá Sơn
 


.