Phạm pháp hình sự ở một số xã ven biển gia tăng

02:11, 24/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, nhiều  vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng xảy ra ở những xã ven biển trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng đó, ngành chức năng và chính quyền địa phương đang phải đương đầu với nhiều thách thức...

Những “điểm nóng”

Chiếc tàu của gia đình bị đốt đã hơn tháng nay, nhưng khi nhắc lại câu chuyện đau lòng này, bà Phạm Thị Nhị ở thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi (Mộ Đức) vẫn không cầm được nước mắt. “Ba giờ sáng đứa cháu gọi điện báo tàu nhà tôi bị cháy. Nghe xong tay chân tôi bủn rủn hết. Tôi giục ổng xách đèn pin chạy ra bãi neo tàu, nhưng thâm tâm vẫn chưa tin, vì nghĩ có trữ thứ gì gây cháy nổ đâu. Vậy mà…”, nghẹn ngào bà Nhị bỏ lửng câu nói.

Bãi neo đậu tàu thuyền Cửa Lở, xã Đức Lợi, nơi tàu ông Nguyễn Công Đức và ông Lê Hiệp bị đốt.
Bãi neo đậu tàu thuyền Cửa Lở, xã Đức Lợi, nơi tàu ông Nguyễn Công Đức và ông Lê Hiệp bị đốt.


  Chiếc tàu này là tài sản đáng giá nhất mà vợ chồng bà Nhị có được sau hơn chục năm bám biển. Chồng bà Nhị, ông Nguyễn Công Đức cho biết, từ chiến trường Campuchia trở về, không có gì trong tay, ông được Hội Cựu chiến binh xã tạo điều kiện tín chấp vay 50 triệu đồng. Từ số vốn ấy, ông “lấy ngắn nuôi dài”, lo cho 3 đứa con ăn học và đóng được chiếc tàu công suất 15CV chạy hơn năm nay. “Nhờ chiếc tàu đó tôi mới dư giả chút ít, vừa trả xong hết nợ. Vậy mà giờ nó bị ai đó đốt mất, lại tay trắng rồi!”, ông Đức bần thần nói. Ông Đức cho biết thêm, trong đêm hôm đó, anh Lê Hiệp (thôn Kỳ Tân) có tàu đậu sát tàu ông cũng bị đốt cháy. Hai chiếc tàu giờ chỉ còn là đống phế liệu, tổng thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Hiện Đức Lợi đang là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự. Chỉ riêng 9 tháng năm 2014, xã này đã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự trên tổng số 41 vụ tại 13 xã, thị trấn thuộc địa bàn Mộ Đức.

Tại xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) cũng có tình hình tương tự. Từ tháng 11.2013 đến tháng 10.2014, tại địa phương ven biển này đã xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự  trong tổng số 65 vụ trên 14 xã, thị trấn toàn huyện Đức Phổ. Ngoài những tội danh trộm cắp, cố ý gây thương tích, mua bán ma túy... thường xuyên xảy ra, thì mức độ phạm tội tại đây còn có dấu hiệu phức tạp và đối tượng phạm pháp thường tái phạm nhiều lần và để lại nhiều hệ lụy.

Siết chặt quản lý

Nói về những nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn về an ninh trật tự tại các địa phương ven biển, Thượng tá Nguyễn Văn Sáu - Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết: “Nguyên nhân đầu tiên có thể nói là vấn đề phòng ngừa chưa tốt. Gia đình còn thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con cái và việc đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã chưa chủ động làm tốt nghiệp vụ cơ bản, chưa theo dõi, nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn; chưa làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền, ban ngành, hội đoàn thể quản lý, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng”.

Về hướng khắc phục, Thượng tá Huỳnh Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện Đức Phổ chia sẻ: “Trước hết cần tăng cường năng lực quản lý điều hành, kiện toàn lực lượng công an viên. Về phương pháp quản lý, phải lấy khu dân cư làm điểm, bám theo từng nhà, rà theo từng người. Sắp tới, Đức Phổ sẽ tăng cường lực lượng công an chính quy về phụ trách, đồng thời điều phối lực lượng phản ứng nhanh can thiệp trong những trường hợp cần thiết”.

 Mùa mưa bão đã đến, tết lại cận kề, người dân ven biển có thời gian nhàn rỗi nhiều, tình hình an ninh trật tự sẽ còn có những phức tạp. Vì thế, lực lượng công an và chính quyền, hội đoàn thể ở cơ sở phải vào cuộc mạnh mẽ hơn để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ phạm pháp hình sự ở các địa phương ven biển.

Bài, ảnh: THU HIỀN
 


.