Đại đội kho vũ khí - đạn: Với cuộc vận động 50

08:10, 21/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác, sử dụng vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) do Bộ Quốc phòng phát động, Đại đội kho Vũ khí - đạn thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã nỗ lực, quyết tâm nâng cao hệ số sử dụng vũ khí, khí tài, đạn dược (VK- KT- ÐD), phục vụ tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thượng úy Tạ Đình Tài - Đại đội trưởng, Đại đội Kho k20 cho biết: "Xác định cuộc vận động 50 là một hoạt động lớn, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị, đạn dược nên cấp uỷ, Ban Chỉ huy đại đội đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ.

Chiến sĩ Đại đội kiểm tra, bảo quản các loại vũ khí .  Ảnh: T.HÂN
Chiến sĩ Đại đội kiểm tra, bảo quản các loại vũ khí . Ảnh: T.HÂN

Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị được quản lý. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào thi đua 3 tốt: Bảo đảm cất giữ tốt, thực hiện quản lý tốt, khai thác sử dụng tốt và 4 không: Không để mất súng đạn, không để cháy nổ kho, không mất an toàn trong huấn luyện, không sử dụng đạn sai mục đích".

Mặc dù số lượng cán bộ, nhân viên không nhiều, khối lượng công việc được giao rất lớn và phải thực hiện nhiệm vụ trong môi trường độc hại, song cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí đảm bảo đúng theo quy định, an toàn tuyệt đối. Mỗi tháng đơn vị luyện tập từ 1 - 2 lần để rèn luyện thành thạo các phương án bảo vệ kho. Chấp hành nghiêm các chế độ trực, đảm bảo tuần tra canh gác, làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ và phòng chống lụt bão. Đại đội kết hợp xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn, vành đai an toàn.

Đại đội đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật. Từ năm 2011-2014 Đại đội vũ khí-đạn đã có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả vào thực tế như: Lắp đặt khoá súng trên giá; giá bảo dưỡng II súng Cối và ĐKZ; bộ bắn gián tiếp súng ĐKZ-82”. Với những thành tích đó, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho k20 được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

T.HÂN-X.THIÊN
 


.