Sớm đưa Trung tâm ứng phó thảm họa vào hoạt động

09:09, 18/09/2014
.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch tiến độ, tập trung thi công để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Sáng nay (18/9), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đến thăm và kiểm tra tình hình thi công xây dựng Dự án Trung tâm quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn.
 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm và kiểm tra tình hình thi công xây dựng Dự án Trung tâm quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm và kiểm tra tình hình thi công xây dựng Dự án Trung tâm quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn



Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch tiến độ, tập trung thi công để sớm đưa dự án vào hoạt động để phục vụ công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa trong thời gian tới.

Dự án Trung tâm quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn là dự án nhằm hiện đại hóa trang thiết bị và hệ thống chỉ đạo tổ chức tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam - nhiệm vụ ngày càng quan trọng và cấp thiết trong thời gian gần đây. Dự án được xây dựng tại Long Biên (Hà Nội), đến nay đã hoàn thành cơ bản phần xây dựng thô, bước vào giai đoạn lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện. Tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Kiểm tra công trình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch tiến độ, tập trung thi công để sớm đưa dự án vào hoạt động để phục vụ công tác quan trọng là chỉ đạo, điều phối hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến xử lý một số vấn đề về tài chính, vốn đầu tư để thực hiện một số hạng mục công trình, nhất là việc đầu tư trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa cho các đơn vị chuyên trách cũng như kiêm nhiệm trên tinh thần là phân kỳ, ưu tiên cho các hạng mục, thiết bị cấp thiết./.



Theo VOV


.