Quê hương trên vai người lính

08:09, 02/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng”, những năm qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tuy mới bắt tay vào thực hiện hơn 2 năm, song phong trào này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo mục tiêu đã đề ra...

TIN LIÊN QUAN

 Về làng giúp dân…

Dấu ấn trên mỗi bước chân Bộ đội Cụ Hồ là tình cảm của nhân dân. Nơi nào có nhân dân cần, nơi nào khó khăn và tình huống nào nguy cấp nhất đều có mặt những người lính. Bão lũ, cháy chợ, dịch bệnh… bộ đội luôn là lực luộng xung kích, tận tình, hỗ trợ nhân dân. Trên khắp các nẻo đường, ngõ xóm vùng cao, không ít những mái nhà, vườn keo, con đập, cầu giao thông, ruộng lúa được bộ đội giúp sức làm nên. Đây là tình cảm, trách nhiệm của những người lính “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp dân Trường Khay, xã Sơn Hạ (Sơn Hà) đắp đập dẫn nước về đồng ruộng.                                                                                                                                               Ảnh: T.N
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp dân Trường Khay, xã Sơn Hạ (Sơn Hà) đắp đập dẫn nước về đồng ruộng. Ảnh: T.N


Nhiều lần bộ đội đã về giúp dân ở những vùng cao xa xôi, nghèo khó. Làng Rêu (Ba Điền- Ba Tơ) khi bệnh viêm da dày sừng lòng bàn chân bàn tay bùng phát là lúc lúa ngoài đồng chín rục. Cả làng ngã bệnh, bộ đội thay dân gặt lúa, phơi khô, cất trữ. Sau đó quay sang dọn ruộng, cày, bừa. Mùa gieo sạ, bộ đội lại về ủ giống, xuống giống, be bờ, dẫn nước về đồng. Rồi cánh đồng Trường Khay (Sơn Hạ - Sơn Hà) bao năm nứt nẻ, bỏ hoang vì thiếu nước, bộ đội về ngăn suối đắp đập, bắt con nước phải chảy vào ruộng. Những mùa vàng ở Trường Khay giúp bụng dân no cơm, xóa đi cảnh thiếu đói giáp hạt triền miên dưới những nếp nhà sàn…

Trong công tác, các đơn vị bộ đội đã tham mưu, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống, lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, gắn với phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Quá trình huấn luyện đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với làm công tác dân vận theo Chỉ thị 76 của Bộ Quốc phòng, thiết thực giúp dân trong vùng có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bộ đội giúp “giảm một hộ nghèo”

Những mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới mà LLVT tỉnh thực hiện tuy kết quả chưa nhiều, nhưng đã khẳng định được cách làm phù hợp và hiệu quả, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó điển hình nhất là mô hình “Giảm một hộ nghèo” mà LLVT tỉnh đã triển khai trong nhiều năm qua. Bằng việc giao chỉ tiêu cho 20 đầu mối cơ quan, đơn vị, LLVT tỉnh đã chọn ra 33 hộ nghèo để giúp đỡ. Bằng cách thức vừa giúp công, giúp của, vừa hướng dẫn thay đổi cách làm ăn phát triển kinh tế, đến nay trong số đó đã có 11 hộ thoát nghèo bền vững. Từ đóng góp tiền lương bộ đội, đã có 14 hộ được nhận bò giống 1 con/hộ; 7 hộ được tặng heo giống; mua tặng hộ nghèo máy băm đất, thúng đánh cá, dàn lưới cá cơm… tổng số tiền hơn 445 triệu đồng. Bộ đội đã giúp dân cải tạo 2,5ha trồng mì và 6,5ha keo để có “của để dành” làm điểm tựa thoát nghèo.

Điển hình là hộ nghèo Trần Huệ thôn Đông, xã An Hải (Lý Sơn) được Cơ quan quân sự huyện phối hợp với tổ chức tín dụng cho vay không lãi 30 triệu đồng hùn vốn nâng công suất tàu cá; đồng thời bộ đội giúp công trồng 3 sào hành tỏi, mỗi năm trừ chi phí gia đình thu lãi 20 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Đình Vũ thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) được mua tặng một máy băm đất, mỗi năm trừ chi phí, anh Vũ thu được hơn 20 triệu đồng. Từ lợi nhuận này, anh Vũ đầu tư trồng keo, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục thực hiện mô hình giúp xã nghèo xây dựng nông thôn mới và đã khảo sát chọn xã Ba Chùa (Ba Tơ) để thực hiện. Trong đó đã xác định cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hai công trình làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục sử dụng công sức bộ đội tham gia làm đường giao thông nông thôn; làm kênh mương nội đồng, xóa nhà tạm, nhà dột, giảm một hộ nghèo; thu gom rác thải; thực hiện chương trình quân dân y kết hợp cấp phát thuốc cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thanh Huyền

 


.