Một kỳ nghỉ lễ 2.9 an toàn

10:09, 03/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, Công an các huyện, thành phố đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm nên tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo  TTATGT trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, địa bàn trọng điểm. Riêng Phòng CSGT, Công an tỉnh bố trí các chốt trực và tuần tra trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm: QL1, 24 A và 24B... Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tổ chức tuần tra cơ động trên các tuyến đường, kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Đồng thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch về kiểm soát xe chở quá tải trọng. Tổ chức theo dõi chặt chẽ và xử lý nghiêm các phương tiện khách chở quá số người quy định. Tổ chức phân công lực lượng ghi hình vi phạm trật tự ATGT để xử lý…

Tuy đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo ANTT, nhưng từ  ngày 31.8 đến trưa ngày 2.9, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 2 vụ trộm cắp, mất 2 mô tô; 2 vụ TNGT, làm chết 2 người. So với cùng kỳ năm 2013, tăng 1 vụ TNGT, 1 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Điển hình là vụ TNGT xảy ra ngày 31.8, trên tuyến đường liên xã Bình Đông - Bình Thuận, xã Bình Đông (Bình Sơn), xe tải 76M - 1804 chở gỗ dăm, do Võ Minh Tươi (36 tuổi), trú huyện Sơn Tịnh, điều khiển, chạy theo hướng đông -tây va chạm với xe môtô 76V1 - 6813 do ông Phạm Trương (56 tuổi), ở xã Bình Hải điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông Trương chết tại chỗ.

Theo thống kê sơ bộ của Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ ngày 31.8 đến sáng 2.9, Khoa đã cấp cứu 467 ca, trong đó 117 ca TNGT. Đa phần những ca TNGT đều bị đa chấn thương mặt, đầu, gãy chân, tay, xương đòn và có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp mới 14, 15 tuổi đã điều khiển mô tô, xe máy dẫn đến TNGT té ngã gãy chân…

Bá Sơn
 


.