Lữ đoàn Không quân-Hải quân 954 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba

08:09, 16/09/2014
.

Sáng 15.9, tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn Không quân-Hải quân 954 tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (15.9.1984 - 15.9.2014) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng đến dự và trao Huân chương.
 

  Lữ đoàn 954 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba
Lữ đoàn 954 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba



Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn phát huy truyền thống Lữ đoàn anh hùng, tập trung xây dựng Lữ đoàn mạnh về chính trị, lấy xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt; luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cũng như tăng cường.

Lữ đoàn đã tổ chức tốt hàng trăm chuyến bay nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bay chuyên cơ, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân dân các vũng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, bay báo bão, phòng chống cháy rừng và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Lữ đoàn được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới” vào năm 2000 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều năm đơn vị đều đạt tiêu chuẩn “đơn vị huấn luyện giỏi”…
 

 Đội hình máy bay Thủy phi cơ DHC6 và K28 thuộc Lữ đoàn 954
Đội hình máy bay Thủy phi cơ DHC6 và K28 thuộc Lữ đoàn 954


Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Võ Văn Tuấn biểu dương các kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954. Đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tập trung nâng cao nhận thức sâu sắc về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, Quân chủng Hải quân và đơn vị trong giai đoạn mới; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng… để góp phần cùng với các đơn vị xây dựng Quân chủng Hải quân tiến lên hiện đại, đủ mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 

Theo Phạm Quang/Thanh Niên Online

 


.