Công an Trà Bồng đấu tranh trấn áp tội phạm

08:08, 13/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với địa bàn rộng, hiểm trở và phức tạp, nên để đảm bảo ANTT cho nhân dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, Công an Trà Bồng đã triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, huy động sức mạnh toàn dân để phòng ngừa, tấn công, triệt xóa các loại tội phạm trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Những năm gần đây, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện có bước phát triển khá, nhiều tuyến đường giao thông được xây dựng giúp việc giao thương của nhân dân có nhiều thuận lợi.

Đây cũng là điều kiện làm nảy sinh nhiều vụ trộm cắp, cướp giật do người địa phương khác gây ra trên địa bàn huyện. Do đó, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã kịp thời phát hiện, xử lý 7 vụ phạm pháp hình sự, với 17 đối tượng. Trong đó, trộm cắp 5 vụ, 7 đối tượng, 1 vụ đánh bạc, 9 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ phạm pháp hình sự giảm 5 vụ, giảm 2 đối tượng.

Đã khởi tố 4 vụ, 13 đối tượng; chuyển Công an Mộ Đức điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng; chuyển hồ sơ cho Công an Tây Trà làm rõ 1 vụ, 2 đối tượng. Điển hình là vào ngày 11.1, nhận tin báo của anh Huỳnh Ngọc Thành, thị trấn Trà Xuân về việc bị kẻ gian trộm số vàng trị giá 100 triệu đồng và nhiều tài sản khác, Công an huyện đã triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Sau một thời gian truy lùng, Công an huyện cùng Công an xã Bình Minh (Bình Sơn) bắt Nguyễn Hữu Thanh (SN 1975), trú tại xã Bình Mỹ là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Công an Trà Bồng còn tổ chức các đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và đã nhận được 12 nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị. Từ các nguồn tin, Công an huyện đã tổ chức vây bắt Dương Tấn Hùng (SN 1994), quê xã Trà Phú bị truy nã về tội hủy hoại tài sản; bắt đối tượng truy nã Hồ Xuân Hùng (SN 1995) khi y đang trốn tại xã Trà Tân về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ ở Tây Trà. Phối hợp với Công an huyện Tây Trà bắt Võ Văn Tân (SN 1991) quê thị trấn Trà Xuân, đối tượng bị truy nã sau khi gây án ở Trà Bồng lên Tây Trà trốn. Phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng bắt Đoàn Thị Xuân (1955), đối tượng bị truy nã từ năm 2002 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (chơi hụi) bỏ trốn năm 2002…

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức giáo dục kiểm điểm trước dân các đối tượng phạm pháp, giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, xích mích trong nhân dân; tham gia cảm hoá, giáo dục tại gia đình và cộng đồng các đối tượng hình sự… Qua đó giúp nhiều đối tượng “chậm tiến” tiến bộ. Phối hợp các Trường THCS, THPT trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh viết cam kết không sử dụng ma tuý, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của mỗi người, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bá Sơn
 


.