2 tàu CSB trở về sau gần 100 ngày cưỡi sóng

08:08, 12/08/2014
.

Lúc 14g ngày 12-8, tàu CSB 8001 và CSB 9001 (Vùng Cảnh sát biển 3) đã cập bến an toàn sau 97 ngày làm nhiệm vụ thực thi luật pháp trên biển.

Lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà.
Lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà.


Lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 đã ra cầu cảng, xuống tận tàu tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ hai tàu hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyên, thuyền trưởng tàu CSB 8001 cho biết, dù xa đất liền gần ba tháng trong điều kiện làm việc sóng to, gió lớn, thiếu rau xanh, nước ngọt và thông tin gia đình nhưng toàn thể cán bộ, chiến sỹ của tàu đã đoàn kết, đồng lòng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh em tàu rất xúc động khi được biết trong đất liền, gia đình, hậu phương của các anh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên, thăm hỏi của người dân cả nước.

“Đây chính là động lực để anh em an tâm công tác, toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ vì đã có hậu phương vững chắc”, thiếu tá Tuyên chia nói.

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong hơn ba tháng làm nhiệm vụ trên biển, dù phải đối mặt với bão lớn và thiếu thốn mọi mặt nhưng cả hai tàu 8001 và 9001 luôn hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho ngư dân, doanh nghiệp làm ăn trên biển.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà
Lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà

 

Tàu CSB 9001 đang cập cảng sau gần 100 ngày làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: Đ.Hà
Tàu CSB 9001 đang cập cảng sau gần 100 ngày làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: Đ.Hà

 

Tàu CSB 8001 cập cảng tại Vũng Tàu sau gần 100 ngày làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: Đ.Hà
Tàu CSB 8001 cập cảng tại Vũng Tàu sau gần 100 ngày làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: Đ.Hà

 

Sân đỗ trực thăng trên tàu CSB 8001 - Ảnh: Đông Hà
Sân đỗ trực thăng trên tàu CSB 8001 - Ảnh: Đông Hà

 

Bàn điều khiển hiện đại toàn bộ hoạt động của tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà
Bàn điều khiển hiện đại toàn bộ hoạt động của tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà

 

Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại trên tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà
Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại trên tàu CSB 8001 - Ảnh: Đ.Hà

 

Theo ĐÔNG HÀTuổi Trẻ Online

 


.