Tiểu đoàn 107 pháo binh Anh hùng

08:05, 02/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Được thành lập ngày 28.4.1966 tại TP.Hải Phòng, với quân số là 420 đồng chí, Tiểu đoàn 107 pháo binh đã lập nhiều chiến công trên các mặt trận, góp phần cùng các đơn vị giải phóng tỉnh Quảng Ngãi. Với những chiến công xuất sắc, năm 2012, Tiểu đoàn 107 pháo binh được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Xứng danh "chân đồng, vai sắt"

Sau khi thành lập, Tiểu đoàn 107 pháo binh (Tiểu đoàn 107) được biên chế về Trung đoàn 3, Sư đoàn 320B đóng quân tại tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ huấn luyện đi B. Ngày 25.12.1966, Tiểu đoàn nhận lệnh hành quân lên đường vào Nam chiến đấu. Sau nhiều tháng hành quân vượt Trường Sơn, ngày 25.4.1967, Tiểu đoàn đến xã Ba Điền (Ba Tơ), với vũ khí trang bị pháo 12 ly 7, DKZ 75, DKZ 82, cối 82, cối 120, DKB, A12, H12... Được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tiểu đoàn 107 đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần quyết chiến, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công vang dội…

 

Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn 107 pháo binh và các tập thể, cá nhân.
Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn 107 pháo binh và các tập thể, cá nhân.


Pháo thủ Bùi Văn Quyến, quê Hải Dương, nguyên Đại đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 107 xúc động nhớ lại: Ngày 25.4.1967, đơn vị chúng tôi hành quân vào đến Quảng Ngãi thì ngay ngày 16 - 17.7.1967, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã phối hợp với dBB 20, tạo nên chiến thắng sông Re, đập tan đợt tập kích của Sư đoàn American số 1 Mỹ, diệt tại chỗ 475 tên Mỹ, bắn cháy 52 máy bay HU1A, 5 máy bay phản lực F4. Trong đợt tổng tiến công nổi dậy năm 1968, đơn vị đánh thọc sâu vào căn cứ địch ở thị xã Quảng Ngãi làm cho quân địch khiếp sợ.

Tháng 3.1968, đơn vị tập kích vào sân bay Gò Hội (Đức Phổ) đánh Lữ đoàn 189 Mỹ, kiềm chế trận địa pháo núi Vàng, phá hủy 1 kho xăng, làm hư hỏng 8 máy bay HU1A. Cuối tháng 4, đầu tháng 5.1969, Tiểu đoàn bí mật áp sát đánh vào rừng Lăng, sân bay Quảng Ngãi, tập kích cứ điểm núi Bé - Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa). Trong đó, khẩu đội 12,8ly của đồng chí Hà bắn cháy 7 máy bay HU1A và riêng xạ thủ số 1 tên Thịnh bắn cháy tại chỗ 3 máy bay HU1A.

Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Tiểu đoàn đã hiệp đồng binh chủng, đánh kiềm chế, đánh vận động, tiêu diệt nhiều mục tiêu, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong đánh dứt điểm. Đặc biệt là đêm 23.3.1975, Tiểu đoàn đánh sân bay Quảng Ngãi, địch hỗn loạn rút chạy, góp phần giải phóng tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24.3.1975...

"Thành đồng Quyết thắng”

Phó trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 107, Đào Đình Hùng - nguyên Tiểu đội trưởng cối 82, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, cho biết: Trong điều kiện khó khăn, ác liệt, Tiểu đoàn vừa chiến đấu vừa phát triển lực lượng, từ chỗ đánh nhỏ lẻ độc lập, tiến lên đánh quy mô lớn rồi hiệp đồng binh chủng. Và từ chỗ đánh xa tiến tới đánh gần, bí mật áp sát mục tiêu, diệt địch từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn, trung đoàn địch làm cho địch không kịp trở tay, gây tiếng vang lớn.

Và từ năm 1967 đến 1975, Tiểu đoàn đã đánh 935 trận, tiêu diệt 2.975 tên địch. Riêng đánh tập trung, Tiểu đoàn đánh 175 trận, diệt 2.795 tên địch, phá huỷ, bắn hỏng 135 khẩu pháo, 37 súng cối; bắn cháy, hỏng 91 máy bay HU1A, 5 phản lực F4; bắn cháy 1 kho xăng; bắn cháy, hỏng 40 xe bọc thép, 27 xe tăng. Phối hợp với các đơn vị bạn tiêu diệt 4 Sở chỉ huy Trung đoàn Mỹ, ngụy, 17 tiểu đoàn, 28 đại đội, 56 trung đội và nhiều xe quân sự, phương tiện chiến tranh khác…

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tiểu đoàn 107 được trang bị nhiều vũ khí mới: Pháo 105 ly, 85 ly, 76 ly 2 và 57 ly. Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tích cực nghiên cứu tìm tòi để huấn luyện đảm bảo chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ khẩu đội, trung đội đều có trình độ kỹ, chiến thuật đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đấu và huấn luyện diễn tập. Bên cạnh những nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị, Tiểu đoàn còn tổ chức giảng dạy kỹ thuật pháo Cối 82 ly, 12 ly 8, DKZ 82,… nhằm đảm bảo các pháo thủ có trình độ kỹ, chiến thuật tốt, hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đấu. Sau năm 1975, Tiểu đoàn đóng quân ở Lý Sơn rồi chuyển về phiên đội Huyện đội Lý Sơn…

 Với những chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 107 pháo binh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 5 Huân chương Chiến công hạng 2; 8 Huân chương Chiến công hạng 3. Các đại đội được tặng thưởng 10 Huân chương Chiến công hạng 2; 29 Huân chương Giải phóng hạng 3; các cá nhân được tặng thưởng 61 Huân chương Chiến công các loại. Đặc biệt năm 2012, Tiểu đoàn 107 pháo binh được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.


Bài, ảnh: Sông Thương
 


.