Hào khí Điện Biên trên thao trường

12:04, 17/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vào những ngày này, không khí trên thao trường bãi tập của Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh) càng thêm khẩn trương, sôi động. Bởi đây là thời điểm mà phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-tiến lên giành 3 nhất” của đơn vị đang vào giai đoạn nước rút.

TIN LIÊN QUAN


Nắng tháng tư chói chang gay gắt, nhưng 95 chiến sĩ trẻ ở đây vẫn hăng say miệt mài học tập, huấn luyện. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều biểu thị quyết tâm thi đua giành thành tích cao nhất để hoàn thành tốt nội dung chương trình khoá huấn luyện chiến sĩ mới, đợt I năm 2014, thiết thực chào mừng 39 năm giải phóng quê hương, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Chiến sĩ trẻ luyện bắn bài 1 AK ở Trung đoàn 887. Ảnh: T.Hân
Chiến sĩ trẻ luyện bắn bài 1 AK ở Trung đoàn 887. Ảnh: T.Hân


Qua những bài học mới trên thao trường, anh em chiến sĩ càng nhận rõ hơn giá trị lớn lao và tầm vóc thời đại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước là quân đội anh hùng, khiến họ thêm khâm phục ý chí về nghị lực phi thường, tinh thần xả thân vì nước của lớp chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Thấy được trách nhiệm cao cả của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Ý thức rõ điều đó, nên đồng chí nào cũng quyết chí rèn luyện, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong các môn học. Là chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị,  chiến sĩ Trần Ngọc Thành đã  đề ra cho mình mục tiêu để tiếp bước chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Thành tâm sự: “Khi đơn vị phát động phong trào thi đua "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất", tôi quyết thực hành 3 tiếng nổ giỏi để xứng đáng là lớp chiến sĩ hôm nay".

 Những mục tiêu để tiếp bước chiến sĩ Điện Biên trở thành một quyết tâm của mỗi ĐVTN ở Trung đoàn 887.  Những người lính trẻ ở đây càng hăng hái trong các phong trào thi đua ở đơn vị, từ học tập rèn luyện trên thao trường đến tăng gia sản xuất, TDTT, văn hoá văn nghệ. Anh em đều tích cực tham gia với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhất là các hoạt động bổ trợ về giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, về quân đội anh hùng luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và 100% chiến sĩ mới tham gia nghiên cứu.

Chia sẻ với chúng tôi, sau khi kết thúc buổi huấn luyện bài đứng bắn bằng súng tiểu liên AK, Thượng úy Nguyễn Phúc Quý - Đại đội trưởng cho biết: Đơn vị vừa xây dựng quyết tâm, vừa xác định đúng nội dung chủ yếu trong đợt thi đua này nên sau hơn hai tháng huấn luyện đa số chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành rõ. Đồng chí nào cũng quyết tâm noi gương tinh thần hy sinh, ý chí vượt qua trở ngại của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa để hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện trên thao trường. Nhờ đó, qua kiểm tra kết thúc các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu 100%, trong đó có từ 75- 85% đạt khá giỏi.

Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên năm xưa, những chiến sĩ trẻ trên thao trường Trung đoàn 887 hôm nay, đang phấn đấu, rèn luyện vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
    

X.THIÊN- T.HÂN
 


.