Bộ Quốc phòng Nga sẽ chế tạo hệ thống tên lửa S-500 đầy hứa hẹn

06:04, 04/04/2014
.

Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành công việc chế tạo hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ năm S -500 “đầy hứa hẹn” có thể "tiêu diệt các mục tiêu tên lửa đạn đạo tất cả các loại cự ly, ở tất cả các độ cao chiến đấu," tức là để tiêu diệt bất kỳ mọi mục tiêu ở bất kỳ mọi tầm cao.

Photo: RIA Novosti
Photo: RIA Novosti


Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov mà Hãng thông tấn ITAR –TASS trích dẫn.
Trong năm 2014 Nga có kế hoạch sử dụng C-40.

Trong năm 2014 Nga có kế hoạch sử dụng C-400 có ưu thế “chi phí - hiệu quả" vượt các loại tên lửa khác khoảng 2-2,5 lần. C-400 đã được đưa vào phục vụ vào năm 2007 và được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ hiện đại, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay. Có thể đánh trúng mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 30 km.

 

Theo RIA Novosti
 


.