Sức lan tỏa của "Ngày Biên phòng toàn dân"

02:03, 03/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Thực hiện phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2014, bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, thế trận biên phòng của huyện Đức Phổ ngày càng được củng cố vững chắc. Kết quả đó, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên phòng.

TIN LIÊN QUAN

Là huyện ven biển của tỉnh, có chiều dài bờ biển 44km do Đồn Biên phòng Phổ Quang và Đồn Biên phòng Sa Huỳnh quản lý.  Trong những năm qua, xác định công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển là nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị huyện tổ chức thực hiện, trong đó nòng cốt là bộ đội Biên phòng. 
 
Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương" những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và Phổ Quang luôn thực hiện "3 cùng 4 bám" lăn lộn trong gian khổ, kề vai sát cánh cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt chức năng "chiến đấu và công tác" của Bộ đội Biên phòng, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của huyện quản lý.
 
Qua 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" (2009-2014) lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Đức Phổ luôn xứng đáng là lực lượng chuyên trách nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, cùng với các lực lượng có liên quan đã phối hợp với các ngành chức năng, Mặt trận, đoàn thể địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là ngư dân hành nghề trên các vùng biển khơi xa để họ nắm vững về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Công ước quốc tế, các hiệp định mà Nhà nước ta đã ký kết với các nước...; phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ ANTT thôn, xóm; tổ tự quản tàu thuyền; tổ tự quản bến bãi an toàn...
 
Nhờ đó, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào quần chúng tham gia tự quản, cuộc vận động hướng về biên giới, biển, đảo đã gắn kết với nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt kết quả tốt.
 
Nhờ xây dựng tốt nên biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân nên tình hình ANCT, TTAYXH ở khu vực biên giới biển ở Đức Phổ được đảm bảo
Nhờ xây dựng tốt "nền biên phòng toàn dân" gắn với" thế trận quốc phòng toàn dân" và "thế trận an ninh nhân dân" nên tình hình ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới biển ở Đức Phổ được đảm bảo
 
Các tổ chức quần chúng tự quản sau khi được xây dựng và đi vào hoạt động đã thực sự phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, hải đảo ngày càng tích cực. Vai trò hạt nhân của quần chúng trong phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, giúp lực lượng Biên phòng và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện cứu hộ cứu nạn trên biển, đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự các địa phương ven biển và trên biển. Từ phong trào quần chúng tự quản bảo vệ biên giới biển đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.
 
Chỉ tính riêng Đồn BP Sa Huỳnh, trong những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân Đồn đã nắm hàng nghìn nguồn tin có giá trị; phát hiện và xua đuổi 17 tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải; xác minh và làm rõ các trường hợp ngư dân bị nước ngoài bắt, giam giữ, thả về; bắt khởi tố 1 vụ/ 1 đối tượng vận chuyển 55kg thuốc nổ; 5 vụ/7 đối tượng mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, cá nóc trái phép; xử lý vi phạm hành chính 151 vụ/ 162 đối tượng, nộp vào ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng...
 
Ngoài ra, Đồn BP Sa Huỳnh còn phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và điều tra là rõ nhiều vụ án hình sự; mua bán ma túy trái phép; phát hiện và xử lý hàng trăm vụ cờ bạc, trộm cướp...góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững ANCT, TTATXH trên khu vực biên giới biển được phân công phụ trách.
 
Đời sống của người dân ở khu vực biên giới biển ngày càng được nâng cao
Đời sống của người dân ở khu vực biên giới biển ngày càng được nâng cao.
 
Nhìn lại  5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", Đức Phổ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau mỗi năm, công tác biên phòng đã có nhiều đổi mới về cả nội dung và hình thức trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Trong thời gian tới, huyện Đức Phổ  tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt "Ngày Biên phòng toàn dân", phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
 
Bảo Ngọc
 

.