Đảm bảo bình yên cho nhân dân

01:03, 17/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Công an huyện Sơn Tịnh đã tăng cường các biện pháp công tác, kiềm chế sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Công an Sơn Tịnh đã tập trung nắm chắc tình hình ở địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng. Đồng thời, chủ động phát hiện các vấn đề nổi lên về ANTT để kịp thời có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT. Công an huyện đã tập trung lực lượng để tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2014. Qua đó đã điều tra khám phá 8 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 27 đối tượng, thu hồi 1 máy vi tính xách tay, 2 điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Trong đó, đáng chú ý là, vào ngày 10.1, qua công tác trinh sát, Công an huyện đã điều tra bắt giữ Bùi Quốc Văn (SN 1978), ở thôn An Hòa, xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) trộm cắp 25 triệu đồng của chị Tô Thị Thu Thủy (cùng địa phương). Hay như vào ngày 15.1, Công an huyện đã bắt Trịnh Thanh Nhân (SN 1995) ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp), Phạm Hoàng Tuấn (SN 1990), ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) và Phạm Phước Thiện (SN 1982) ở huyện Chợ Mới (An Giang) khi các đối tượng này đến xã Tịnh Khê biểu diễn văn nghệ và trộm của chị Lê Thị Thu, ở thôn Cổ Lũy 62kg mực. Mới đây, vào khoảng 4 giờ ngày 2.3, các trinh sát Công an huyện Sơn Tịnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Tình (1995), trú ở xã Earal, huyện Ea H’leo (Đắc Lắc) là đối tượng giết chị Nguyễn Thị Nhiều (47 tuổi), ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) chỉ sau 7 ngày gây án.

Thượng tá Võ Văn Thái - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: Có được kết quả này là nhờ Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn trọng điểm; đối tượng có tiền án, tiền sự; tập trung lực lượng để điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra. Nhờ đó, phạm pháp hình sự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cơ bản giảm, trong đó tội phạm cướp, cướp giật không xảy ra.

Công tác đấu tranh với tệ nạn cờ bạc cũng được lãnh đạo Công an huyện triển khai thực hiện nghiêm túc; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm ổn định ANTT tại cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện 10 vụ, bắt xử lý 31 đối tượng đánh bạc bằng các hình thức như số đề, đá gà, cá độ bóng đá; xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng, xử phạt hành chính 8 vụ với số tiền là 60 triệu đồng và củng cố hồ sơ để xử lý 1 vụ gồm 6 đối tượng. Vận động Đào Tấn Dương (SN 1989), ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ can tội trộm cắp tài sản ra đầu thú và truy bắt đối tượng truy nã Hà Văn Duẫn (SN 1965), ở xã Nam Thắng, huyện Nam Trực (Nam Định).

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh. Công an huyện đã hướng dẫn quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Thông qua phong trào này, Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn gọi hỏi răn đe 197 đối tượng hình sự; tổ chức cho các đối tượng viết cam kết không tái phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm… Qua đó đã kịp thời ngăn chặn 6 nhóm, gồm 38 đối tượng ở các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh An và thị trấn Sơn Tịnh chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; thu giữ 1 con dao, 2 ống tuýp sắt, 20 gậy gỗ, 10 xe mô tô; giải tán 12 nhóm thanh niên tụ tập uống rượu nơi công cộng sau 23 giờ đêm.

  VĂN TRA
 


.