Mạnh mẽ trên biển Đông

09:02, 05/02/2014
.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã đặt nền móng cho lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc

Chiếc tàu ngầm Kilo 363 hiện đại đầu tiên của Việt Nam đến vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ngày 31-12-2013, cập Quân cảng Cam Ranh ngày đầu tiên của năm 2014, chạm mặt biển Cam Ranh ngày 3-1. Với tên gọi HQ-182 Hà Nội, chiếc tàu ngầm chính thức được tiếp nhận vào biên chế Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ngày 15-1.

Đến Việt Nam ngay vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014, tàu ngầm Kilo 636 đã đem niềm vui, niềm tự hào đến cho lực lượng Hải quân nói riêng và người Việt nói chung. Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh của con tàu ngầm này.

 

Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

 

Cập quân cảng Cam Ranh vào ngày 1-1-2014, tàu ngầm Hà Nội làm nức lòng người dân cả nước
Cập quân cảng Cam Ranh vào ngày 1-1-2014, tàu ngầm Hà Nội làm nức lòng người dân cả nước

 

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân (thứ 2 từ trái sang), thăm và kiểm tra kíp tàu ngầm HQ-182 Hà Nội
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân (thứ 2 từ trái sang), thăm và kiểm tra kíp tàu ngầm HQ-182 Hà Nội

 

Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội chạy kiểm tra kỹ thuật
Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội chạy kiểm tra kỹ thuật
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao quốc kỳ cho thuyền trưởng tàu ngầm HQ-182 Hà Nội
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao quốc kỳ cho thuyền trưởng tàu ngầm HQ-182 Hà Nội

 

Trung tá Nguyễn Văn Quán, thuyền trưởng và trung tá Phạm Quang Hoan, chính trị viên tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, kéo cờ trên đài chỉ huy
Trung tá Nguyễn Văn Quán, thuyền trưởng và trung tá Phạm Quang Hoan, chính trị viên tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, kéo cờ trên đài chỉ huy
Niềm vui của các thủy thủ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội
Niềm vui của các thủy thủ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đài chỉ huy, ngày 15-1, khi tàu ngầm HQ-182 Hà Nội được tiếp nhận vào biên chế Lữ đoàn Tàu ngầm 189.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đài chỉ huy, ngày 15-1, khi tàu ngầm HQ-182 Hà Nội được tiếp nhận vào biên chế Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Tàu ngầm thứ hai trên đường về nước

Cơ quan báo chí Nhà máy Đóng tàu Yantar thông báo tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh, đóng tại St. Petersburg - Nga, ngày 3-2, đã được một tàu vận tải Hà Lan vận chuyển từ Kaliningrad về Việt Nam.Việc đặt tàu ngầm Hồ Chí Minh lên boong tàu vận tải đã diễn ra với sự trợ giúp của 2 tàu kéo và 1 ca nô.  Theo tính toán ban đầu, việc vận chuyển tàu ngầm đến cảng Cam Ranh mất khoảng 1 tháng rưỡi.Tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh là thế hệ tàu ngầm thứ ba thuộc Dự án 636 Varshavyanka của Nga với tính hiệu quả chiến đấu cao hơn các thế hệ trước và được các chuyên gia phương Tây gọi là “lỗ đen trên đại dương” do gây ra tiếng ồn cực thấp. H.Vy

 

Quang Dũng/Người lao động

.