Lữ đoàn 161 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

02:02, 12/02/2014
.

Ngày 11/2, tại thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn 161 (Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
 
 

Lữ đoàn 161 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Lữ đoàn 161 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất


Trong những năm qua, trong phạm vi được phân công phụ trách, Lữ đoàn 161 luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những nỗ lực, phấn đấu trong chặng đường 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 161 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó, liên tục từ năm 2009 đến nay, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”… Tàu HQ-851 (thuộc Lữ đoàn 161) vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; hai tàu HQ-851 và HQ-852 được tặng cờ: “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc”...

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn 161 đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Lữ đoàn 161 phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có trình độ kiến thức toàn diện, có năng lực tổ chức thực hành; đủ khả năng tiếp thu, vận dụng sáng tạo tiến bộ khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, sử dụng thành thạo, vươn lên làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện có và sẽ có trong tương lai. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, từng bước nâng cao tính đồng bộ, tính chính xác, hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng của hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong tình hình mới./.

Theo Đình Tăng Báo Điện tử ĐCSVN

 


.