Uy nghiêm lễ thượng cờ trên tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

04:01, 15/01/2014
.

Sáng 15.1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ trên tàu ngầm Kilo Hà Nội.

Chủ trì buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định đưa tàu ngầm Kilo số hiệu HQ182 mang tên Hà Nôi vào biên chế chính thức của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
 

 Lá cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam tung bay trên đài chỉ huy của Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội. (ảnh: Người lao động)
Lá cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam tung bay trên đài chỉ huy của Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội. (ảnh: Người lao động)


Sau đó, toàn bộ đại biểu, cán bộ, chuyên gia và thủy thủ đoàn đã dự lễ thượng cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm Kilo Hà Nội. Đây là một nghi thức mới áp dụng và Kilo Hà Nội là trong những con tàu đầu tiên được thượng cờ Hải quân Việt Nam.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã căn dặn và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ tàu Kilo Hà Nội nhanh chóng huấn luyện, làm chủ con tàu để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tư lệnh quân chủng Hải quân còn căn dặn các bộ chiến sỹ tàu Kilo Hà Nội trong mọi trường hợp phải giữ cho được lá cờ Tổ quốc và lá cờ Hải quân Việt Nam, không để mất hoặc rơi vào tay quân thù.

Trước đó, tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 10.1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm, kiểm tra các đơn vị tại căn cứ quân sự Cam Ranh. Thượng tướng đã thăm hỏi sỹ quan, thủy thủ tàu ngầm Kilo Hà Nội – HQ 182, thăm Trung tâm huấn luyện tàu ngầm, Phi đội không quân Hải quân, Phi đội săn ngầm K28…

Theo Thế Vũ/Dân Việt


.