Một tàu cá bị uy hiếp, lấy sạch đồ đạc

02:01, 06/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều tối 5.1.2013, trở về Cảng Sa Kỳ với con tàu chỉ còn mớ cá dập nát, 12 ngư dân trên con tàu mang số hiệu QNg 95739 TS của chủ tàu Phạm Quang Thạnh tại xã An Hải (Lý Sơn) bước xuống tàu với vẻ mệt mỏi. Sau 22 ngày bám biển bị tàu lạ thu hết đồ đạc, máy định vị, cắt dây cáp và lấy đi hơn 5 tấn cá.

TIN LIÊN QUAN

Thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh thuật lại: “11 giờ trưa ngày 3.1, khi tàu đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì có một tàu nước ngoài đuổi theo kè sát. Khoảng 18-20 người đồng loạt nhảy qua tàu khống chế tất cả ngư dân trên rồi đập phá, lấy máy Icom, 1 máy dò cá, 1 định vị, 4 bành dây hơi, 2 thúng chai, 200 lít dầu diezen và hơn 5 tấn cá”.
 

 

Đầu dây cáp bị cắt sạch.
Đầu dây cáp bị cắt sạch.
 
Chỉ tay vào số cá dập nát còn lại, ngư dân Mai Khắc Vũ kể: “Thành quả hơn 22 ngày đêm mất sạch giờ chỉ còn mấy tấn cá rổ củ dập nát. Sau 22 ngày ra khơi, chúng tôi định 2 ngày nữa sẽ vào bờ bán cá, trang trải trong dịp Tết năm nay, nào ngờ bị họ cướp hết”.
 
Anh Thạnh cho hay, sau nhiều năm đi bạn, ngư dân Phạm Quang Thạnh vừa sang chịu tàu của ngư dân khác và đây là chuyến ra khơi đầu tiên mà anh Thạnh trong vai trò chủ tàu và thuyền trưởng. Ước tính thiệt hại lần này gần 300 triệu đồng.
 
Được biết, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã lập biên bản ghi dấu những thiệt hại và dấu vết để lại trên tàu. Đồng thời đã có báo cáo gửi UBND huyện Lý Sơn cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để bảo vệ quyền lợi của ngư dân.

 

Cá chất lượng cao bị cướp sạch chỉ còn lại mớ cá rỗ củ dập nát.
Cá chất lượng cao bị cướp sạch chỉ còn lại mớ cá dập nát.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 

.