Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

10:01, 14/01/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đồng loạt mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (từ ngày 16.12.2013 - 28.2.2014).

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh, trong 10 ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 16/20 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 35 đối tượng. Qua đó khởi tố 6 vụ, 9 bị can. Kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 7 vụ, 20 bị can. Đáng chú ý, vào thời điểm cuối năm, tội phạm đột nhập có diễn biến phức tạp và manh động, Công an huyện Sơn Tịnh đã điều tra, làm rõ nhanh chóng, bắt xử lý 2 đối tượng Đào Thị Tư (SN 1964) và Lê Trang Thư (SN 1992) đều trú xã Tịnh Hà, đột nhập vào nhà bà Trần Thị Bình ở thị trấn Sơn Tịnh lấy trộm 6 triệu đồng.

 

Tổ Cảnh sát đặc biệt của Công an tỉnh luôn có mặt trên các địa bàn trọng điểm vào những ngày trước, trong và sau Tết.
Tổ Cảnh sát đặc biệt của Công an tỉnh luôn có mặt trên các địa bàn trọng điểm vào những ngày trước, trong và sau Tết.


Cũng trong 10 ngày đầu ra quân, Công an huyện Sơn Tịnh đã triệt phá 3 ổ đánh bạc, trong đó khởi tố một đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền cá độ lên hàng trăm triệu đồng. Công an TP. Quảng Ngãi đã bắt tạm giam Ngô Triệu Phú (SN 1994) trú tại phường Lê Hồng Phong và Phạm Công Lân (SN 1994) trú tại phường Nghĩa Lộ (TP. Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều  22.12.2013, 2 đối tượng này đột nhập vào nhà của một người dân trên đường Lê Văn Sỹ (TP. Quảng Ngãi) trộm cắp tài sản thì bị nhân dân và lực lượng Công an thành phố bắt. Đây là hai đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về truy nã Công an tỉnh đã bắt liên tiếp 3 đối tượng có lệnh truy nã. Trong đó, có đối tượng đã lẩn trốn 12 năm sau khi gây án.

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, công an các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 10 xe ô tô vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc. Qua đó, xử phạt hành chính 2 trường hợp. Xử lý 1 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép với số tiền phạt 10 triệu đồng. Xử lý 3 vụ kinh doanh quần áo giả nhãn hiệu Việt Tiến, với số tiền phạt 53 triệu đồng... Trên lĩnh vực giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 438 đợt tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.941 trường hợp vi phạm, cảnh cáo 5 trường hợp, phạt tiền 1.751 trường hợp với số tiền trên 900 triệu đồng, tước 63 giấy phép lái xe.

Thượng tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết: Chúng tôi tập trung lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phá các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm trộm đột nhập, cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Lực lượng công an các phường, xã tăng cường xuống cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tham mưu cấp trên giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT.

Ngoài việc mở đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh triển khai kế hoạch việc thành lập tổ công tác đặc biệt gồm: Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Kinh tế, Ma túy, Môi trường, Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp… làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến, địa bàn để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Theo đó, công an huyện, thành phố chỉ đạo công an các phường, xã, thị trấn bố trí lực lượng công an chính quy thành lập tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Ngọ 2014.  

Văn Nam

 


.