Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền

09:01, 18/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và ký kết liên tịch tuyên truyền giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Đài PT-TH, Báo Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2013, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài về các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội... tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt 2 chuyên mục phát thanh, truyền hình "Quốc phòng toàn dân" trên sóng Đài PT- TH và chuyên trang "Quốc phòng toàn dân" trên Báo Quảng Ngãi. Các chuyên mục, chuyên trang ngày càng được củng cố, chất lượng ngày càng được nâng cao.
 
Tính đến nay, đã đăng tải 12 chuyên trang với 24 bài, 48 tin ảnh trên Báo Quảng Ngãi; đăng tải 180 tin, 50 bài trên sóng phát thanh và 125 tin, 27 bài, phóng sự trên sóng truyền hình cảu Đài PT-TH tỉnh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức viết tin bài gửi đăng tải trên báo Quân khu, truyền hình Quân khu và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 
Quang cảnh buổi hội nghị
Quang cảnh buổi hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài PT- TH tỉnh ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài PT- TH tỉnh ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền
 
Nội dung tuyên truyền luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời phản ánh những sự kiện quan trọng, những ngày kỷ niệm lớn của quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Qua đó, đã kịp thời tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn ANCT, TT ATXH, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ . 
 
Tại Hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Báo Quảng Ngãi, Đài PT- TH Quảng Ngãi đã ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2014.
 
N.Đức
 

.