Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

04:12, 11/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)-  Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp cùng chính quyền xã An Hải (Lý Sơn) vừa nhận đỡ đầu em Trương Văn Giàu, là đối tượng trẻ em mồ côi không nơi mương tựa.

Em Trần Văn Giàu, sinh năm 2002 là học sinh Trường THCS An Vĩnh (Lý Sơn). Năm 2004 khi mới lên 2 tuổi, bố mẹ em là ông Trương Ở và bà Trần Thị Khú đi làm thuê ở các tỉnh Tây Nguyên không may bị sét đánh chết.

Cán bộ đồn Biên phòng Lý Sơn hướng dẫn em Giàu học tâp.
Cán bộ đồn Biên phòng Lý Sơn hướng dẫn em Giàu học tâp.


Không còn bố mẹ, em được người cô ruột đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên hoàn cảnh người cô cũng gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục nuôi dưỡng em trưởng thành.

Để tạo điều kiện giúp đỡ em Giàu có cuộc sống ổn định, tiếp tục việc học hành trở thành người có ích cho xã hội, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã nhận đỡ đầu em bằng việc vận động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm chi tiêu cá nhân, hằng tháng hỗ trợ 350 nghìn đồng, 10 cân gạo. Đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giúp đỡ việc học hành của em cho đến khi trưởng thành.
 

Văn Tánh
 


.