Vùng Cảnh sát Biển nhận tàu đa năng 8001

03:11, 27/11/2013
.

Tàu Cảnh sát biển đa năng 8001 là tàu lớn nhất, hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.

Sáng 27/11, tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức đón nhận tàu cảnh sát biển đa năng 8001. Tàu Cảnh sát biển đa năng 8001 là tàu lớn nhất, hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.

Tàu CSB 8001
Tàu CSB 8001



Khi được đưa vào khai thác và sử dụng, tàu có nhiệm vụ phối hợp tuần tra chung, cứu nạn, cứu hộ và chở các đoàn công tác trên biển.

Tàu có lượng chiếm nước 2.400 tấn, chiều dài 90, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, chiều chìm tối đa 4m. Kíp tàu gồm có 47 người, kíp cứu nạn 30 người. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Tàu có khả năng hoạt động trên biển liên tục 40 ngày, đêm và hoạt động ổn định trên biển xa trong điều kiện cấp sóng không hạn chế. Tàu có thể tiếp nhận 1 máy bay có trọng lượng 1.400 tấn hạ cánh trên khoang sau của thân tàu.

Trước khi hạ thủy bàn giao cho Hải đội 301, tàu cảnh sát biển 8001 đã chở đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, các cơ quan Đảng, Nhà nước đến thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1- 15./.

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á

 


Theo  Lưu Sơn/VOV

 


.