Thiết kế, đóng mới thành công tàu đổ bộ 80 tấn

08:09, 10/09/2013
.

Sáng 10.9, tàu đổ bộ 80 tấn ST-2300 chính thức được hạ thủy tại TP.Đà Nẵng.
 

Hạ thủy tàu đổ bộ ST-2300
Hạ thủy tàu đổ bộ ST-2300


Tàu ST-2300 là loại tàu đổ bộ trọng tải 80 tấn vỏ thép do Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) lần đầu tiên thiết kế và đóng mới.

Tàu đổ bộ ST-2300 do Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư và đặt hàng.

Tàu dài 27,5 mét, rộng 6,8 mét, cao 2,8 mét, lượng choán nước đầy tải 153 tấn với tốc độ tối đa 12 hải lý/giờ và thời gian hoạt động liên tục 60 giờ.

“Sức mạnh” của tàu gồm 2 máy diesel, 2 hệ trục chân vịt và 2 chân vịt bước cố định.

Cabin tàu nằm ở đuôi để quan sát toàn bộ sàn và cầu đổ bộ, thực hiện nhiệm vụ cơ động tiếp ứng con người và khí tài quân sự cũng như cứu nạn, cứu hộ.
 

Theo  Nguyễn Tú/Thanh Niên Online

 


.