BĐBP các tỉnh miền trung tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm

01:09, 25/09/2013
.

Ngày 24-9, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Cụm thi đua số 3 gồm BĐBP 6 tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi do BCH BĐBP TP Đà Nẵng làm Cụm trưởng. Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT, đại tá Nguyễn Văn Đức - Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: Mặt mạnh là cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Luật TĐKT, các nghị định, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương về công tác TĐKT và phong trào TĐQT; đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua; tổ chức phát động sơ, tổng kết phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và 4 đợt thi đua cao điểm, đột kích.

Phong trào TĐQT của các đơn vị trong cụm luôn được giữ vững và phát triển, tạo không khí thi đua sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, hiệu quả, thiết thực. Nổi bật là: BĐBP Quảng Bình  tổ chức 4 lớp xóa mù chữ cho 79 học viên con em đồng bào dân tộc; xác lập 4 chuyên án ma túy, trực tiếp bắt và phối hợp bắt giữ, xử lý 301 vụ/454 đối tượng, thu gần 22.000 viên MTTH, 3kg ma túy đá, 4kg vàng, 2 khẩu súng tự chế, hơn 1.000kg thuốc nổ và nhiều tang vật khác.

 

 BĐBP Đà Nẵng bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cho BĐBP Quảng Nam.
BĐBP Đà Nẵng bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cho BĐBP Quảng Nam.


BĐBP Quảng Trị phối hợp tuần tra biên giới song phương với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan (Lào) 18 đợt với 122 lượt; hoàn thành việc tăng dày hệ thống mốc giới, xác lập đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt 13 đối tượng, trong đó có vụ giết 5 phu trầm ở địa bàn đồn Cù Bai. BĐBP TT- Huế phá 1 đường dây buôn bán người ở địa bàn biên giới, giải cứu 2 nạn nhân.

BĐBP Đà Nẵng tổ chức 48 lượt/332 lượt CBCS tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp bảo vệ tàu thăm dò dầu khí; duy trì 3.789 phiên liên lạc với 11.543 lượt phương tiện hoạt động trên biển, qua đó phát hiện 516 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; tham gia cứu nạn 11 tàu cá/68 ngư dân bị nạn trên biển; làm tốt thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.244 lượt tàu, hơn 205 lượt thuyền viên và khách du lịch, hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa qua cảng. BĐBP Quảng Nam hoàn thành tốt công tác phân giới cắm mốc; ngăn chặn kịp thời tình trạng truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số, khiếu kiện đông người...

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3  trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT và chỉ đạo các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2013, đó là: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG; giúp dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; tăng gia sản xuất cải thiện đời sống CBCS; xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, thực hiện tốt “10 xây, 10 chống”, lập thành tích hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 55 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP Việt Nam 3-3-2014.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu chọn 3 đơn vị là: BĐBP Quảng Bình, BĐBP Đà Nẵng và BĐBP Quảng Nam đề nghị BTL BĐBP tặng cờ thi đua. Năm 2014, nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 được bàn giao cho BĐBP Quảng Nam.



Theo K.Thanh/Báo Công an TP. Đà Nẵng


.