Tập trung đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

08:07, 16/07/2013
.

(QNg)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.


Thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XVIII về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ quân sự ban CHQS cấp xã nhằm phát huy năng lực tham mưu, trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã đào tạo 312 đồng chí trung cấp chuyên nghiệp quân sự và cử đi đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành quân sự cơ sở cho 8 đồng chí; đào tạo trình độ đại học chuyên ngành quân sự cơ sở cho 14 đồng chí. Trong tổng số 312 học viên lớp chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, kết thúc khoá học, 100% đủ điều kiện tốt nghiệp, tỷ lệ khá, giỏi đạt 95,7%.

 Qua đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ cán bộ sau đào tạo có kiến thức toàn diện về lý luận chính trị, chuyên ngành quân sự, quản lý nhà nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh. Có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương ở cơ sở. Thực tế công tác, có 205 đồng chí được bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban CHQS cấp xã, 8 đồng chí được giao đảm nhận chức vụ cao hơn như bí thư, thường trực đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã...

Trung tá Đỗ Viết Liêu, Trưởng Ban Dân quân-Bộ CHQS tỉnh cho biết:  Qua khảo sát, đánh giá của cơ quan Bộ CHQS tỉnh đối với những học viên tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ quân sự cấp xã cho thấy, trở về địa phương hầu hết đều phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và khẳng định được trình độ chuyên môn, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Phát huy những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm qua các lớp đào tạo cán bộ quân sự cấp xã, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn biên chế, kiện toàn đội ngũ giáo viên, các ban, khoa, tổ giáo viên được giao đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong chương tình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự. Đồng thời tham mưu cho các cấp về công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đánh giá, sử dụng cán bộ sau đào tạo.


    ANH KHOA
 


.