Đại đội công binh làm theo lời Bác

08:04, 17/04/2013
.

(QNg)- Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng công trình phòng thủ, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đại đội Công binh thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở nhiều địa hình khác nhau (chủ yếu là địa hình rừng núi hiểm trở), phương tiện thi công chủ yếu là thủ công, nhưng CBCS của đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TIN LIÊN QUAN


Thượng úy Võ Đình Thịnh- Đại đội trưởng Đại đội công binh cho biết: Nhờ gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua Quyết thắng, từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, ra sức “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được biết, đến hết tháng 3/2013, đơn vị đã đào và vận chuyển hơn 10.000m3 đất đá,  đổ bê tông gần 1.000m3, lấp phủ đầu tầng trên 1.300m3. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát thi công, phát hiện, xử lý kịp thời những sự cố do đất đá sạt lở và làm tốt công tác bảo vệ, bảo đảm cho các công trình thi công luôn an toàn tuyệt đối về người và trang bị, giữ được bí mật quân sự.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang) thăm công trình phòng thủ do CBCS Đại đội Công binh tỉnh thi công.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang) thăm công trình phòng thủ do CBCS Đại đội Công binh tỉnh thi công.



Công việc nặng nhọc, thời tiết nắng nóng oi bức nhưng tinh thần làm việc của họ vẫn không giảm sút. Đại đội trưởng Võ Đình Thịnh, cho biết thêm: “Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đơn vị đã tổ chức làm việc theo đúng kế hoạch, không để lãng phí công sức, vật tư, bảo đảm về kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và bí mật. Có lúc phải làm việc từ 2-3 ca một ngày đêm, nên đòi hỏi tất cả cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu cao mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tranh thủ giờ nghỉ giữa ca, trung úy Đoàn Văn Dũng - Trung đội trưởng, tâm sự:  Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức rõ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa rất to lớn, nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bài trừ tham ô, lãng phí, quan liêu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Không chỉ những người đang thi công công trình mà bộ phận nuôi quân cũng vất vả không kém. Để bảo đảm từng bữa ăn cho bộ đội đủ định lượng, định chất, các “anh nuôi” phải đi chợ hàng chục cây số; gánh lương thực, thực phẩm vượt rừng, băng suối khá nhọc nhằn. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo tinh thần thoải mái, phấn khởi cho toàn đơn vị sau những giờ lao động nặng nhọc.

Với những thành tích đạt được, Đại đội Công binh tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm (2008-2012). Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng làm nhiều việc có ích hơn nữa theo tấm gương đạo đức của Bác.
   

Bài, ảnh: Quỳnh Giang
 


.