Công an huyện Bình Sơn: Đảm bảo ổn định an ninh trật tự

04:01, 03/01/2013
.

(QNg)- Năm 2012, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bình Sơn diễn biến khá phức tạp; phạm pháp hình sự xảy ra 109 vụ; tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Số vụ tăng, nhưng tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã giảm so với năm 2011.

 Công an huyện đã chủ động triển khai áp dụng đồng loạt, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, gắn kết phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ và liên tục mở các đợt cao điểm, tập trung tối đa lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm và truy quét các loại tệ nạn xã hội. Trong năm, Công an huyện đã tập trung điều tra, khám phá 104/109 vụ phạm pháp hình sự; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã kịp thời xử lý đạt 100%; triệt phá được 19 nhóm tội phạm, với 103 đối tượng. Đã khởi tố điều tra 103 vụ; 225 bị can; tăng 26 vụ; chiếm 33,76% so với năm 2011. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý mang lại hiệu quả tích cực. Công an huyện đã bắt, xử lý 2 vụ, 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 4,75g heroin; vận động 15 đối tượng đi cai nghiện ma tuý.

Trong năm, Công an huyện còn làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó đã thu được 77 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Ngoài ra đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 3.493 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 1,3 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Công an huyện đã đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện các phong trào "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Trong năm đã phối hợp tổ chức được 117 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 22 xã và thị trấn, và 16 cơ quan, doanh nghiệp ở Khu Kinh tế Dung Quất, thu hút trên 28.000 lượt người tham gia học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra mắt 4 dòng họ thực hiện "3 không" tại xã Bình Long, Bình Trung và Bình Trị, nâng tổng số lên 55 dòng họ thực hiện phong trào này và xây dựng mới 7 mô hình phòng chống tội phạm; củng cố, kiện toàn 4 cụm liên hoàn về an ninh trật tự, và hàng trăm tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân đưa vào hoạt động có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại các địa bàn dân cư.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm; năm 2012 Công an huyện Bình Sơn đã cơ bản hạn chế xảy ra vụ việc nghiêm trọng; giáo dục được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tiến bộ; giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế -xã hội trên địa bàn.      

                                                               
Văn Việt


 


.