Đại đội 21, 506A, 506B gặp mặt mừng danh hiệu Anh hùng LLVTND

10:08, 19/08/2012
.

(QNĐT)- Sáng 19/8, Ban liên lạc d472 đặc công tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 đại đội đặc công 21, 506A, 506B. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại 3 đại đội đã tham dự buổi gặp mặt này.

TIN LIÊN QUAN


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng cùng những chiến công hiển hách của 3 đại đội trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1964, đại đội đặc công 506A được thành lập. Đến năm 1966, hai đại đội tiếp theo là 506B và 21 ra đời, đã đóng góp một phần không nhỏ trong lực lượng vũ trang Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt


Từ năm 1966-1975, Đại đội 506B đã chiến đấu gần 200 trận lớn nhỏ, diệt gần 2.000 tên địch, bắt sống trên 150 tên, thu 400 súng các loại… Đại đội đặc công 21 cũng đã chiến đấu trên 300 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu trên 3.000 tên địch, bắt sống 30 tên, thu 600 súng các loại, hàng trăm máy thông tin, hàng chục tấn đạn các loại. Bắn cháy 1 máy bay, 2 xe tăng, phá hủy 2 pháo 105 ly…

Đến năm 1972, từ sự ra đời của các đại đội đặc công, tiểu đoàn đặc công 472 được thành lập. Trong suốt quá trình chiến đấu, các thế hệ cán bộ chiến sỹ từ đại đại đội đến tiểu đoàn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đến hôm nay, hình ảnh các đại đội đặc công tỉnh tuy chỉ còn lại trong ký ức mọi người, nhưng những chiến công, truyền thống và tinh thần yêu nước của cán bộ, chiến sĩ thuộc các đại đội vẫn mãi sáng chói. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao cho 3 đại đội đặc công 21, 506A, 506B thuộc tiểu đoàn 472 là sự ghi nhận xứng đáng những công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ thuộc các đại đội trên.

 

Trao quà cho các thương binh từng tham gia chiến đấu ở 3 đại đội 21, 506A, 506B
Trao quà cho các thương binh từng tham gia chiến đấu ở 3 đại đội 21, 506A, 506B


Nhân dịp này, Ban liên lạc d472 đã trao 18 suất quà cho các  thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ thuộc 3 đại đội. Mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng.


Thanh Phương
 

 


.