Vĩnh biệt “ông tướng biệt động”

09:05, 17/05/2012
.

Tư Chu là cái tên luôn đứng đằng sau những chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.

9h30 ngày 16/5, đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu) - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, đã ra đi sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, thọ 86 tuổi.

Thành ủy TP HCM tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ thành phố. Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 17/5. Lễ động quan lúc 6h ngày 19/5.
 

 Đại tá Nguyễn Đức Hùng
Đại tá Nguyễn Đức Hùng


Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói về ông Tư Chu: “Đó là một người chỉ huy mưu trí, dũng cảm và lãng mạn cách mạng. Tư Chu đóng vai trò quan trọng trong chiến công của lực lượng biệt động Sài Gòn”.

Là người kiến tạo các cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, tấn công trí tuệ nhất, Tư Chu là cái tên luôn đứng đằng sau những chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.

Ông chỉ mang quân hàm đại tá, nhưng ai cũng gọi ông là “tướng biệt động” là vì vậy./.



Theo TTO


.