Việt - Lào ký kết Kế hoạch hợp tác an ninh năm 2012

08:12, 22/12/2011
.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã thống nhất Kế hoạch hợp tác an ninh giữa hai nước trong năm 2012.
 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Thoong Ban Seng A Phon ký kết Kế hoạch hợp tác an ninh Việt Nam- Lào năm 2012 - Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Thoong Ban Seng A Phon ký kết Kế hoạch hợp tác an ninh Việt Nam- Lào năm 2012 - Ảnh: Chinhphu.vn


Chiều 21/12 tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thoong Ban Seng A Phon cùng đoàn cán bộ Bộ An ninh Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, trong năm 2011,  hai nước Việt Nam và Lào đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt  hai nước đã hoàn thành những nội dung hợp tác an ninh đã ký kết, góp phần đảm bảo an ninh của hai nước và an ninh thế giới.

Bộ trưởng Thoong Ban Seng A Phon cũng đánh giá cao những kết quả hai nước đã đạt được trong hợp tác an ninh, nhất là việc tập trung trao đổi thông tin, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội. Năm 2011, lực lượng an ninh hai nước đã phối hợp phá 23 vụ án ma túy, bắt 49 đối tượng liên quan.

Bộ trưởng Thoong Ban Seng A Phon cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an Lào, giúp Lào trang bị các phương tiện kỹ thuật trong hoạt động nghiệp vụ...

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng cũng thống nhất và ký thông qua Kế hoạch hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Lào trong năm 2012. Theo đó, hai nước sẽ tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, cũng như khu vực biên giới giữa hai nước.

Lực lượng công an, an ninh hai nước cũng tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao nhằm chào mừng 35 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị, hòa bình, hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đặc biệt trong năm 2012, Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ An ninh Lào bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Hợp tác Á- Âu (ASEM) và các sự kiện khu vực, quốc tế khác được tổ chức tại Lào.

Theo Chinhphu.vn


.