Quảng Ngãi: Bộ đội giúp dân làm bờ kè chắn sóng

09:12, 13/12/2011
.

(QNĐT)- Ngày 13/12, khoảng 200 cán bộ, chiến sỹ của BCH Quân sự tỉnh và huyện Bình Sơn, cùng lực lượng dân quân của xã Bình Hải, đã tập trung về tại thôn An Cường để làm đê bao, ngăn chặn biển và triều cường xâm thực vào khu dân cư.
 
Cán bộ chiến sỹ  đang làm bờ kè chắn sóng
Cán bộ chiến sỹ đang làm bờ kè chắn sóng

Bất chấp những cơn gió lạnh buốt từ biển thổi vào bờ, những đợt sóng dữ tung bọt làm áo ướt đẫm, trên bãi biển,các cán bộ chiến sỹ vẫn cần mẫn với công việc của mình: Kẻ xúc, người vác, nhóm đóng cọc...Thượng tá Lê Trung Phúc, cán bộ BCH Quân sự tỉnh, tâm sự: Theo dự kiến thì thời gian giúp dân làm bờ chắn sóng từ 4-7 ngày. Thế nhưng tùy theo tình hình cụ thể mà BCH Quân sự tỉnh sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. Nói chung là xong việc khi nào thì nghỉ lúc đó.

 
Như tin đã đưa, từ ngày 9/12 đến nay, triều cường và sóng lớn đã đánh sập, cuốn trôi và làm hư hỏng 2 căn nhà và đe dọa 20 nhà khác của người dân thôn An Cường. Được biết vào mùa lũ năm 2010, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cũng đã về giúp người dân thôn Phước Thiện khắc phụ hậu quả do lũ quét gây ra.         
 
  Công Hoàng

 

.