Mô hình tổ hợp phòng không S-500. Ảnh sưu tầm. |
Hệ thống tên lửa phòng không S-500 do Tập đoàn phòng không An-ma-dơ An-tây (Almaz-Antey) của Nga nghiên cứu, chế tạo. Khác với hệ thống phòng không S-400 Triumf, tổ hợp S-500 có kích cỡ nhỏ gọn hơn, nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn, chính xác hơn và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cũng cao hơn. Trong cự ly 600km, hệ thống S-500 có khả năng diệt đồng thời 10 mục tiêu do phần đầu đạn được cải tiến về thiết kế kết cấu, mang nhiều đầu đạn tiến công và đa năng hơn. Tên lửa S-500 có khả năng tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu phản lực, đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh...
Hệ thống tên lửa phòng không S-500 phát triển trên cơ sở tổ hợp những ưu điểm về thiết kế và công nghệ chế tạo của các hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, gồm S-300 và S-400 Triumf và S-300VM Antey-2500 cùng với các loại tên lửa phòng không hiện đại khác. Nhờ đó, hệ thống tên lửa phòng không S-500 được đánh giá là mạnh nhất, hiện đại nhất thế giới, có khả năng đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hệ thống tên lửa S-500 có tầm bắn tới 3.500km, đánh chặn ở cự ly 1.300km, tốc độ bay của tên lửa đạt 5km/s.