Bộ Quốc phòng ra thăm đảo Trường Sa

01:04, 08/04/2010
.

Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2010) tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa ngày 6/4.
 
Thượng tướng Phan Trung Kiên thăm hỏi, động viên quân và dân đảo Trường Sa. Ảnh: QĐND.
Thượng tướng Phan Trung Kiên thăm hỏi, động viên quân và dân đảo Trường Sa. Ảnh: QĐND.
Thượng tướng Phan Trung Kiên nhấn mạnh, giải phóng quần đảo Trường Sa có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng tướng đôn đốc các lực lượng đóng quân trên huyện đảo cần chủ động, tích cực giúp đỡ chính quyền, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành nghề, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống.
 
Trong chuyến thăm, kiểm tra, động viên bộ đội trên quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Đó là cán bộ, chiến sĩ các tàu HQ 505, 604, 605 thuộc Đoàn vận tải M25; Bộ đội Đoàn M46 và Đoàn T3 Công binh Hải quân cùng nhiều tập thể khác.
 
(Theo QĐND)

.