Giữ bình yên thành phố trẻ

02:08, 05/08/2009
.
(QNg)- 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, thị xã Quảng Ngãi nhỏ bé ngày nào giờ đã là thành phố loại 3, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong sự phát triển chung đó, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP.Quảng Ngãi luôn là mũi nhọn xung kích giữ gìn sự bình yên cho thành phố trẻ...
 
Công an TP.Quảng Ngãi thực hiện công tác kiểm tra đăng ký tạm vắng, tạm trú.
Công an TP.Quảng Ngãi thực hiện công tác kiểm tra đăng ký tạm vắng, tạm trú.
Trong ánh nắng sớm đầu tháng 8, tại trụ sở làm việc mới của Công an TP.Quảng Ngãi trên đường Phan Bội Châu, CBCS của đơn vị luôn nhộn nhịp với công việc. Khẩu hiệu hành động "Vì nhân dân phục vụ", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện.

Tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, bác Nguyễn Thị Hoa (xã Nghĩa Dõng) đã làm xong thủ tục tách hộ  không đến 30 phút. Bác nói việc tách hộ trước kia phải mất cả tuần, còn bây giờ chỉ vài chục phút, cán bộ Công an đã thật sự làm việc vì nhân dân... Được biết, thi đua thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an TP.Quảng Ngãi đã gắn nội dung cuộc vận động với cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện hiệu quả Luật Cư trú và cơ chế "một cửa", tạo nhiều thuận lợi cho nhân dân. Lực lượng CSGT-TT ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về Luật GTĐB, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố.

Tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, không khí làm việc cũng bận rộn không kém. Các anh đang làm thủ tục khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Văn Hải, Châu Thanh Hoài (đều 19 tuổi) và Trần Quốc Trường (24 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) về hành vi cướp giật tài sản. 3 đối tượng này chính là thủ phạm của các vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố trong khoảng thời gian tháng 5 đến nay. Ở bàn kế bên, Đại úy Nguyễn Hùng Cường cũng đang làm thủ tục khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Võ Thanh Vũ (còn gọi là Vũ Thể, 25 tuổi), Nguyễn Thế Phương (23 tuổi) và Ngô Hữu Hồ (17 tuổi) cùng thường trú tại phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại một quán nhậu ở đê bao sông Trà Khúc, các đối tượng này cùng đồng bọn dùng mã tấu chém anh Mai Phạm Thanh Tùng (18 tuổi), thường trú tại thị trấn Sơn Tịnh (Sơn Tịnh) gây thương tích 27%. Trung tá Thới Văn Lực - Đội phó phụ trách tâm sự: Những năm qua, Đội CSĐT tội phạm về TTXH luôn là tập thể thi đua Quyết Thắng. Kết quả  đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất của CBCS trong đội luôn được phát huy. Mỗi buổi sáng công tác giao ban, họp báo, rút kinh nghiệm các vụ án đều được thực hiện nghiêm túc. Công tác phối kết hợp với Công an các phường và các Đội nghiệp vụ cũng phát huy tốt hiệu quả, giúp Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tại Công an Phường Trần Hưng Đạo, không khí làm việc cũng tương tự. Buổi sáng đầu tuần thường là thời điểm mà nhân dân đến để giải quyết công việc cá nhân rất đông. Vậy mà, mọi công việc đều diễn ra thật suôn sẻ, nhẹ nhàng. Bác Trương Vui (ở Tổ 7) đến Công an Phường xin điều chỉnh giấy tờ cá nhân. Chưa đến 10 phút, mọi vướng mắc của bác Vui đã được cán bộ trực ban Công an phường giải quyết nhanh gọn.

Trường hợp của anh Nguyễn Xuân Vinh (ở Tổ 12) cũng tương tự. Anh cho biết: Những năm gần đây, nhiều lần đến Công an phường để giải quyết những vấn đề cá nhân liên quan đến gia đình, anh luôn nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của cán bộ Công an. Việc gì dù nhỏ hay lớn đều được cán bộ Công an giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa. Thái độ làm việc của cán bộ Công an cũng gần gũi, thân mật, nhiệt tình hơn. Đã không còn nữa những lời gắt gỏng mà thay vào đó là sự niềm nở, tận tụy và những nụ cười. Công an phường đã thật sự gần dân, vì dân hơn...

Được biết, những năm qua cán bộ và nhân dân Phường Trần Hưng Đạo luôn được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 3 năm liền (2005 - 2007) được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc - đó là phần thưởng cao quý mà ít có địa phương nào đạt được.

 Thượng tá Nguyễn Hữu Hiến - Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết: Góp phần giữ bình yên thành phố, nhiều năm qua bên cạnh sự nỗ lực của tập thể CBCS Công an TP.Quảng Ngãi, điều quan trọng là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn phát triển mạnh mẽ gắn kết với phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư", phương châm "cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào" được thực hiện thường xuyên, cụ thể, tạo cho nhân dân sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương khác của địa phương...


Lực lượng Công an thành phố luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy; đặc biệt Công an TP.Quảng Ngãi đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" với công tác chuyên môn và các phong trào quần chúng khác ở địa phương. Mỗi cán bộ Công an luôn có ý thức trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng gắn với chủ trương cải cách hành chính một cách toàn diện, từ đó đã giữ vững niềm tin sâu sắc trong nhân dân...
         Bài, ảnh: Thanh Việt

.