Sôi động trên các công trình

10:02, 25/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán, từ 21.2 (tức mùng 10 tháng Giêng), các nhà thầu thi công hàng loạt dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân đầu năm.
[links()]
Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn
 
“Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và các đợt mưa bão trong năm 2020, nên tiến độ thi công một số công trình, dự án trên địa bàn huyện chưa đảm bảo. Vì vậy, ngay sau tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện đã đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện quyết tâm thi công, đảm bảo công trình về đích đúng hẹn”, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết. Tại lễ ra quân xây dựng các công trình năm 2021 vào sáng 23.2, lãnh đạo huyện Mộ Đức kêu gọi chủ đầu tư, đơn vị quản lý, đơn vị thi công và lực lượng công nhân làm việc với tinh thần cao nhất, trách nhiệm nhất để thực hiện các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, an toàn trong lao động. 
Nhà thầu tập trung thảm nhựa hoàn thiện tuyến đường dẫn phía nam cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi).
Nhà thầu tập trung thảm nhựa hoàn thiện tuyến đường dẫn phía nam cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi).
Ngay sau lễ phát động, hàng trăm công nhân, kỹ sư và người lao động hồ hởi ra quân thi công các hạng mục của những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, như: Tuyến đường Quốc lộ 1 (ngõ ông Rân) - Tân Phong, Quốc lộ 1 - Đá Bạc, xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Quán Lát, kè bảo vệ KDC Cây Gạo kết hợp phát triển hạ tầng dịch vụ văn hóa... phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối năm 2021.
 
Bên cạnh đó, huyện Mộ Đức cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhất là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công các công trình xây dựng mới năm 2021 đúng kế hoạch. Trong đó, trọng tâm là xây dựng các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà bộ môn, phòng học bán trú của 4 điểm trường ở các xã Đức Chánh, Đức Hòa và Đức Lân; cùng 2 dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Lỗ Thùng, xã Đức Phú và kè chống sạt lở bờ Nam sông Vệ, đoạn qua thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp.
 
Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn
 
Tại huyện Tư Nghĩa, không khí những ngày đầu năm mới cũng tấp nập, nhộn nhịp trên các công trình xây dựng cơ bản, như: Đường vào KDC dọc Cụm công nghiệp La Hà đi xã Nghĩa Thương; trụ sở UBND các xã Nghĩa Thương, Nghĩa Thắng và thị trấn Sông Vệ... Riêng công trình Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nghĩa Kỳ và trục đường chính phía tây thị trấn Sông Vệ đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 10.3. Với những dự án kiên cố hóa trường lớp học, hiện các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra để báo cáo, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định đầu tư trong năm 2021. 
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu huy động nhân lực tập trung thi công công trình kè biển Phổ Minh (TX.Đức Phổ).
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu huy động nhân lực tập trung thi công công trình kè biển Phổ Minh (TX.Đức Phổ).
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Trần Thiên Thanh, năm 2021, huyện Tư Nghĩa tập trung khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế; cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện đã ra quân thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Đó là, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi về mặt thủ tục hành chính... nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình về đích đúng hẹn và đảm bảo chất lượng.
 
Không khí làm việc trong ngày đầu xuân mới trên công trường cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi) hay dự án Đê biển Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) cũng nhộn nhịp, tấp nập. Từ ngày 21.2, hàng chục phương tiện, máy móc và lao động được nhà thầu thi công huy động tại khu vực phía nam cầu Cổ Lũy, để tập trung thảm bê tông nhựa nhằm hoàn thiện đường dẫn vào cầu. Còn tại công trình Đê biển Thạnh Đức, nhiều thiết bị, cấu kiện và phương tiện máy móc đã tập kết đầy đủ, sẵn sàng bước vào thi công...
Khắc phục tình trạng thiếu nhân công
 
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nhân công ở các tỉnh phía Bắc về quê đón tết chưa vào công trình, do chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, dẫn đến thiếu hụt lao động có kinh nghiệm. “Khắc phục tình trạng này, chúng tôi huy động nguồn nhân công hiện có, tổ chức điều chuyển công nhân, cũng như sắp xếp bố trí thời gian làm việc theo ca kíp, nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình đường dẫn cầu Cổ Lũy và đê biển Thạnh Đức, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay”, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh Võ Ngọc Ấn cho biết.
Bài, ảnh: MỸ HOA
 
 
 
 
 
 

.