Công bố nhãn hiệu nghệ vàng Bình Châu

01:01, 09/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 9.1, xã Bình Châu (Bình Sơn) tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể nghệ vàng Bình Châu do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) chứng nhận. Đây là tiền đề nâng cao danh tiếng và uy tín của sản phẩm nghệ vàng Bình Châu trên thị trường.
[links()]
Theo đó, cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 356520 cho nhãn hiệu “Nghệ vàng Bình Châu” cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Bình Châu (Bình Sơn). Các thành viên được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể “Nghệ vàng Bình Châu” gồm 510 hộ tham gia trồng nghề của xã Bình Châu.

Nghệ là cây thuộc họ gừng. Cây có hình dạng thấp và thường có xu hướng mọc thành chùm bên cạnh nhau. Củ nghệ rất giàu các hợp chất chống viêm và chống ôxy hóa.
 
Trao Chứng nhận nhãn hiệu tập thể nghệ vàng Bình Châu cho xã Bình Châu.
Trao Chứng nhận nhãn hiệu tập thể nghệ vàng Bình Châu cho xã Bình Châu.

Cây nghệ là cây truyền thống được bà con nông dân xã Bình Châu. Nghệ vàng Bình Châu cho hàm lượng tinh bột cao, chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu chế biến và thưởng thức ẩm thực.     

Trước đây bà con nông dân Bình Châu trồng theo phong tục truyền thống, theo tính tự phát nhỏ lẽ, chỉ bán ở chợ địa phương. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, đầu năm 2019, địa phương đã xây dựng hồ sơ xây dựng nhãn hiệu tập thể.

Xã Bình Châu đã quy hoạch vùng sản xuất khoảng 40ha; đang hoàn thiện hồ sơ để sản phẩm nghệ vàng Bình Châu được đánh giá, chứng nhận là sản phẩm đạt chuẩn chất lượng OCOP cấp tỉnh theo đề án “Mỗi xã một sản phẩm”.
 
Sản phẩm tinh bột nghệ vàng Bình Châu.
Sản phẩm tinh bột nghệ vàng Bình Châu.
 
Đây là sản phẩm đầu tiên của xã Bình Phú và là sản phẩm thứ 5 của huyện Bình Sơn được chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Được chứng nhận nhãn hiệu tập thể là tín hiệu vui cho bà con nông dân nơi đây, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất để giữ vững thương hiệu nghệ vàng Bình Châu. 
 
A.KIỀU

.