Người nuôi cá lóc gặp khó

09:12, 27/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mô hình nuôi cá lóc từng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều nông dân ở xã Phổ Khánh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) trở nên khấm khá. Thế nhưng, năm nay giá cá lóc giảm mạnh, sức mua kém khiến người nuôi cá thua lỗ nặng.
[links()]
Gần chục năm trước, mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt “bén duyên” với vùng đất Phổ Khánh, Phổ Thạnh, giúp hàng chục hộ dân phát triển kinh tế, giàu có. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, người nuôi cá lóc ở đây điêu đứng vì giá cá giảm mạnh, thương lái chỉ mua cầm chừng... 
Người nuôi cá lóc ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) hiện gặp khó khăn vì giá cá giảm và khó tiêu thụ.
Người nuôi cá lóc ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) hiện gặp khó khăn vì giá cá giảm và khó tiêu thụ.
Gắn bó với nghề nuôi cá lóc gần 10 năm, chị Lê Thị Hiền, ở xóm Cát, tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh cho biết: "Chưa năm nào giá cá lóc xuống thấp như vậy, chỉ bằng một nửa giá so với mọi năm. Năm trước, giá cá lóc dao động ở mức trên dưới 50.000 đồng/kg, thì năm nay chỉ còn từ 25.000 - 30.000 đồng. Không chỉ giá cá giảm sâu mà cá còn khó tiêu thụ. Nhiều ao cá lóc đến kỳ xuất bán nhưng không xuất được khiến chi phí chăn nuôi tăng lên. Từ đầu năm đến nay, tôi xuất bán 20 tấn cá, mỗi tấn cá lỗ 15 triệu đồng...".
 
Giá cá lóc giảm sâu từ đầu năm đến nay và vẫn chưa có chiều hướng tăng trở lại nên để hạn chế tình trạng thua lỗ, vài tháng qua, gần 20 hộ dân nuôi cá ở phường Phổ Thạnh thả nuôi rất ít cá lóc hoặc bỏ ao trống.
 
Còn anh Lê Tấn Đạt ở xóm Cát, ở tổ dân phố Long Thạnh 2 thì chia sẻ: "Tôi có 14 ao cá lóc và nuôi theo hình thức gối đầu nên tháng nào cũng có vài tấn cá xuất bán. Thế nhưng, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thương lái thu mua rất chậm, giá lại giảm mạnh khiến gia đình tôi thua lỗ nặng. Vài tháng qua, tôi chỉ dám thả nuôi số lượng ít và bỏ trống vài ao. Giờ đã gần thời điểm cuối năm, nhưng sức mua và giá cá lóc vẫn không khả quan là mấy".
 
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh Nguyễn Anh Kiệt, giá cá lóc năm nay giảm mạnh và khó tiêu thụ vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt được người dân nuôi tự phát và  phát triển rất mạnh. Nhưng đến nay, toàn xã chỉ còn 6 hộ nuôi cá lóc. Xã đang khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình kinh tế, tìm hướng đi mới bền vững hơn.
 
Bài, ảnh: H.THU
 
 

.