Ngành du lịch tỉnh: Thiệt hại "kép"

03:11, 04/11/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau bão số 9, ngành du lịch tỉnh thiệt hại khá nặng nề. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh du lịch đang nỗ lực khắc phục, sửa chữa lại cơ sở vật chất bị hư hại để phục vụ hoạt động kinh doanh vào thời điểm cuối năm.
[links()]
Sau hai đợt dịch Covid-19, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã kiệt quệ. Tiếp đến, cơn bão số 9 vừa xảy ra gây thiệt hại “kép”, khiến ngành du lịch thêm chồng chất khó khăn. Nhiều đơn vị kinh doanh, các điểm du lịch bị thiệt hại với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, Khu du lịch Suối khoáng nóng Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.  
 
Công nhân đang dọn dẹp, sửa chữa lại các nhà chòi bị hư hại tại Khu du lịch Suối khoáng nóng Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).
Công nhân đang dọn dẹp, sửa chữa lại các nhà chòi bị hư hại tại Khu du lịch Suối khoáng nóng Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).
 
Hầu hết các chòi tre, nhà sàn, bờ xe nước... phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ ngơi đều bị đổ sập. Cây cối và các hạng mục bị ngã đổ la liệt. Anh Võ Hữu Tĩnh, quản lý Khu du lịch Suối khoáng nóng, cho hay: "Tranh thủ thời tiết thuận lợi chúng tôi huy động công nhân làm lại các chòi bị hư, dọn dẹp cây cối và vệ sinh, chỉnh trang lại khu du lịch”.
 
Tại Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành), 5ha cây ăn quả bị bão số 9 tàn phá nặng nề. Bên trong khu du lịch, các cây lớn bị bật gốc và hầu hết hoa trồng trang trí đều bị hư. “Trước mắt, chúng tôi nỗ lực dọn dẹp, thu dọn cây cối và trồng lại số cây ăn quả bị ngã đổ. Bão gây thiệt hại nhiều nơi, nên doanh nghiệp chúng tôi phải tự nỗ lực để sớm ổn định kinh doanh”, Giám đốc Khu du lịch Suối Chí Nguyễn Hữu Hoa cho hay.
 
Còn Khu du lịch Bãi Dừa ở xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) cũng thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều villa bị bật la phông, một số kính bị hư và hàng chục cây ngã đổ.
 
Đối với các khu du lịch cộng đồng trong tỉnh, cơn bão đi qua cuốn nhiều cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm tại huyện Nghĩa Hành. Hàng trăm cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh bị bão làm tốc mái phòng ở, vỡ cửa kính...
 
Tại huyện Lý Sơn, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch bị thiệt hại khá nặng trước sức tàn phá của bão số 9.  Rất nhiều tàu thuyền phục vụ khách du lịch qua đảo Bé bị hư nặng. Tại đảo Bé, hầu hết các homestay phục vụ du lịch đều bị hư hỏng.
 
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa cho hay: “Ước thiệt hại của ngành du lịch do bão số 9 gây ra trên 40 tỷ đồng. Lãnh đạo ngành đã khảo sát thực tế, động viên các đơn vị kinh doanh sớm khắc phục hậu quả của bão và đề nghị các cấp có cơ chế hỗ trợ một số cơ sở, người dân làm du lịch cộng đồng bị ảnh hưởng nặng. Trước mắt, chúng tôi tập trung khắc phục hậu quả sau bão, sau đó sẽ triển khai các giải pháp để vực dậy ngành du lịch đang khó khăn hiện nay”.
 
Nhiều công trình văn hóa bị hư hại
 
Không riêng lĩnh vực du lịch, các công trình văn hóa, khu điểm di tích cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khu Chứng tích Sơn Mỹ bị sụp 5 bức vách của gian thờ 504 nạn nhân; tốc mái một số hạng mục trưng bày ngoài trời. Nhiều cây xanh bị gãy. Còn tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng gần như toàn bộ cây xanh sân vườn bị ngã đổ. Một phần mái nhà lưu niệm bị tốc. Tại Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường, khoảng 250m2 mái tôn bị bão cuốn. Toàn bộ hệ thống cửa kính chắn gió trước nhà trưng bày bị vỡ. Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh  toàn bộ cụm pa-nô tuyên truyền bị đổ...

 

Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 
 
 
 
 

.