Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước mùa mưa bão

02:08, 24/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020 được dự báo có nhiều diễn biến bất thường về thời tiết, mùa mưa có thể đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với mọi năm. Vì thế, Quảng Ngãi đã chỉ đạo đôn đốc tiến độ dự án, công trình sát sao hơn, tránh thiệt hại, rủi ro trong xây dựng khi mưa bão về...
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 300 công trình xây dựng cơ bản vốn ngân sách đang triển khai thi công, trong đó nhiều nhất là ở các huyện Ba Tơ, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi. Trong đó, nhiều công trình giao thông như cầu, kè đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão, nên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hầu hết các công trình đều đặt điểm dừng kỹ thuật, hoàn thiện phần dưới nước trước ngày 30.8.  
 
Cầu An Phú vừa được UBND tỉnh cho phép thi công trở lại.
Cầu An Phú vừa được UBND tỉnh cho phép thi công trở lại.
 
Đơn cử như cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành), tổng vốn gần 100 tỷ đồng, thời gian thi công đến tháng 3.2021, tuy nhiên, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8.2020. Hiện tại cầu đã hợp long, dự kiến sẽ thông cầu vào cuối tháng 8 này. Tại TP.Quảng Ngãi, cầu Hưng Nhơn bắc qua sông Hàm Long hiện nay đang vượt tiến độ nhiều hạng mục, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8.2020.
 
Ở huyện Ba Tơ, công trình trung tâm hành chính và khu dân cư xã Ba Giang được đầu tư theo diện khẩn cấp cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, cầu bắc qua nhánh sông Liên và các hạng mục san lấp, đổ bê tông nằm cạnh khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã đạt điểm dừng kỹ thuật an toàn vượt lũ. Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa bão, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 17 công trình, phấn đấu đưa 5 công trình vào sử dụng trước ngày 30.8 tới.
 
“Năm 2020, khả năng có 2 - 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi, tập trung chủ yếu từ các tháng 8 - 11. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo điểm dừng kỹ thuật đối với công trình xây dựng dở dang, thi công cuốn chiếu công trình có khả năng về đích từng hạng mục; đồng thời cương quyết không để kéo dài đối với dự án có tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão sang những tháng cuối năm”.
 
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh NGUYỄN TĂNG BÍNH
Tại TP.Quảng Ngãi, cầu An Phú (bắc qua sông Phú Thọ nối xã Nghĩa Phú và Nghĩa An), do gặp sự cố kỹ thuật thi công vào tháng 2.2020 nên phải tạm dừng nhiều tháng qua, mới đây được tỉnh cho phép thi công trở lại. Hiện tại nhà thầu đã tăng cường nhân công, thiết bị ra công trường, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích vào cuối năm nay.
 
Trong khi đó, 2 công trình xây dựng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư là Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, công trình Bệnh viện Y học cổ truyền hiện đã thi công hoàn thành phần thô, đang tiếp tục triển khai công tác hoàn thiện công trình (đạt 80% khối lượng). Công trình Trung tâm Nội tiết tỉnh đã thi công xong dầm, sàn tầng 5; đang triển khai thi công lắp đặt thang máy. Cả 2 công trình đều dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020.
 
Bên cạnh đó, hiện vẫn còn nhiều công trình, dự án chậm tiến độ. Cụ thể như: Công trình khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Vệ, sông Cây Bứa, sông Phủ (Tư Nghĩa); công trình nâng cấp đường Sơn Hà - Sơn Tây, cầu sông Rin do gặp vướng mắc về vốn, đất đắp... nên phải dừng thi công một số hạng mục.
 
Trên địa bàn huyện Bình Sơn, một số công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư tiến độ chưa đảm bảo. Các dự án khởi công mới năm 2020 trên toàn địa bàn tỉnh hiện đa phần chậm tiến độ, do thủ tục đấu thầu chậm, dẫn đến khởi công chưa kịp thời.
 
Bài, ảnh: Thanh Nhị
 
 
 
 
 

.