Hiệu quả từ công nghệ tưới nhỏ giọt

02:06, 29/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để giải bài toán thiếu nước sản xuất vào mùa khô hạn, nhiều nông dân trong tỉnh đã chủ động đầu tư, áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt trên các loại cây trồng khác nhau. 
 
Dẫn chúng tôi đến cánh đồng thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong (Đức Phổ), ông Huỳnh Văn Quang, một hộ dân trồng dưa tại đây cho biết, cánh đồng này thường xuyên thiếu nước tưới, nên hiệu quả cây trồng không đạt. Hiện nay hơn 50% diện tích được nông dân chuyển đổi sang trồng dưa hấu nhờ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt.
 
“Trước đây, người dân thường áp dụng cách tưới tràn, nhưng chỉ cầm chừng cứu dưa trong nắng nóng vì nguồn nước hạn chế. Giờ đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, cây được phân bổ nguồn nước đều đặn mà vẫn tiết kiệm được nguồn nước tưới”, ông Quang nói. 
 
 Nông dân ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên ruộng dưa.
Nông dân ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên ruộng dưa.
Cách đó không xa, anh Huỳnh Văn Phước đang vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt cho 5 sào dưa chuẩn bị cho thu hoạch. Anh Phước cho hay, một hệ thống tưới nhỏ giọt trung bình khoảng 10 triệu đồng. Tuy chi phí đầu tư đầu vào không nhỏ, nhưng hệ thống này có thể tưới trên diện tích lớn, chỉ cần đấu nối thêm đường ống lắp van và sử dụng trên 10 năm nếu bảo quản tốt.
 
Cây ăn quả rất khó phục hồi trước tình trạng khô hạn kéo dài. Chính vì thế mà tại vùng trồng cây ăn quả xã Hành Nhân (Nghĩa Hành), mô hình tưới nhỏ giọt được nhiều hộ nông dân ứng dụng. Những năm trước, ông Phạm Ngọc phải bỏ nhiều công sức cho việc kéo nước tưới gần 1ha sầu riêng của gia đình. Bây giờ chỉ cần mở hệ thống tưới nhỏ giọt trong khoảng 2 giờ đồng hồ đã đảm bảo điều tiết đủ nước để giữ ẩm cho cây. Ngoài ra hệ thống có thể đưa phân bón trực tiếp vào nguồn nước tưới, giảm thiểu lượng phân bón thất thoát chảy tràn ra ngoài.
 
Ông Ngọc chia sẻ: “Trồng cây ăn quả thì phải đầu tư hệ thống nước tưới cây mới đạt năng suất. Tuy tốn kém chi phí đầu tư ban đầu, nhưng lợi ích nó đem lại rất nhiều; giảm thiểu đáng kể thời gian, sức lao động, mình có thể tận dụng để làm việc khác”.
 
Nắng nóng kéo dài, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp khan hiếm, việc nông dân chủ động ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt là rất cần thiết. Không chỉ tiết kiệm nguồn nước, mà còn góp phần giảm được sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.
 
Bài, ảnh: M.D
 
 
 

.