Các công trình trọng điểm ở Lý Sơn: Nỗ lực về đích

09:06, 05/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Lý Sơn sẽ đưa vào sử dụng hàng loạt công trình quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo khang trang chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.
"Điểm hẹn" tháng 5
 
Hiện nay, huyện Lý Sơn đang triển khai thực hiện 18 dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đến tháng 5.2020, có 7 dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Đây là một nỗ lực vượt bậc của huyện vì điều kiện thi công khắc nghiệt, việc vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị gặp nhiều khó khăn so với trong đất liền. 
 
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn phấn đấu hoàn thành vào tháng 6.2020, trước kế hoạch 9 tháng.
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn phấn đấu hoàn thành vào tháng 6.2020, trước kế hoạch 9 tháng.
 
Tại công trình xây dựng Quảng trường trung tâm huyện, nhiều máy móc, phương tiện, nhân công tập kết phục vụ thi công theo 3 ca, hoàn thành đến đâu, tổ chức dọn dẹp đến đó. Hiện tại, công trình có vốn đầu tư 25 tỷ đồng này có khối lượng giải ngân đạt 97%. Đây là công trình được huyện đôn đốc hoàn thành để chỉnh trang bộ mặt trung tâm huyện, làm điểm nhấn đón mùa du lịch, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngay trung tâm huyện Lý Sơn, dự án Vườn kiến thiết đô thị Lý Sơn đang được gấp rút hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành hạng mục giếng Xó La, san lấp mặt bằng, trồng cây xanh, đổ bê tông sàn nhà bán hàng lưu niệm, tổng khối lượng đạt hơn 70%. Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thành hạng mục cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng.
 
Cùng với đó, huyện đang đôn đốc hoàn thành dự án lắp camera và điện đường phục vụ giao thông và an ninh trên toàn huyện, với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Công trình này đến nay đã hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng, mương cáp, móng trụ, lắp đặt 32 camera, giá trị khối lượng giải ngân đạt 98%.
 
Trong tháng 5, huyện Lý Sơn cũng tổ chức nghiệm thu 2 công trình, đưa vào sử dụng là Nâng cấp cột cờ Tổ quốc huyện Lý Sơn và đường Giếng Tiền đi khu nghĩa địa tập trung.
 
Phấn đấu hoàn thành sớm các công trình 
 
Cuối năm 2018, khi công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn khởi công, UBND huyện đã phải di chuyển đến nơi khác để làm việc. Để sớm hoàn thành trung tâm và ổn định chỗ làm việc cho cán bộ, công chức UBND huyện, chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực rút ngắn thời gian thi công đến 9 tháng. Theo kế hoạch ban đầu, đến tháng 3.2021 mới kết thúc thời gian thi công, nhưng nhà thầu cam kết trong tháng 6.2020 sẽ hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.
 
Hiện tại, công trình đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Ban đầu, nhà thầu phấn đấu về đích trong tháng 5.2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc huy động nhân công, vận chuyển vật liệu đến chân công trình bị ảnh hưởng làm gián đoạn một thời gian. Từ nay đến cuối tháng 6, nhà thầu tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại.
 
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết: "Huyện liên tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, sớm hoàn thành các công trình. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án như: Chợ trung tâm Lý Sơn, Nhà trưng bày Lăng Tân; đôn đốc thủ tục điều chỉnh thiết kế dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn. Đối với dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thì khẩn trương lập hồ sơ quyết toán đúng quy định".
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ     
     
 
 

.