Dừng kỹ thuật trước mùa mưa lũ: Nhiều công trình đủng đỉnh

02:10, 02/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi) - Nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh hiện đang trong tình trạng thi công chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Một số công trình đầu tư theo lệnh khẩn cấp, dù đã đến thời điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa (30.9), nhưng tiến độ thi công vẫn còn chậm.
TIN LIÊN QUAN

Công trình Kè chống sạt lở sông Trà Câu đầu tư theo lệnh khẩn cấp, dài 990m, vốn đầu tư 20 tỷ đồng, do UBND huyện Đức Phổ làm chủ đầu tư. Mục tiêu của công trình là chống sạt lở bờ sông, bảo vệ các khu dân cư thuộc các xã Phổ Văn và Phổ Thuận (Đức Phổ).
 
Tuy nhiên, đến thời điểm này một số hạng mục ở dưới nước vẫn còn dở dang. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ (chủ đầu tư) đang tích cực bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, song khả năng đạt điểm dừng vượt lũ vẫn khó đạt được.

Trên sông Thoa, công trình cầu Hải Tân bắc qua xã Phổ Minh và Phổ Quang (Đức Phổ), tiến độ thi công có khá hơn, nhưng nhiều hạng mục theo yêu cầu phải hoàn thành trước 30.9 vẫn chưa thực hiện đúng cam kết.

Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở ven sông Vệ đoạn qua các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức ngày càng diễn ra nghiêm trọng, gây mất đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông và đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống trong khu vực.
 Nhiều tuyến kênh lớn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa vừa khởi công, dù mưa bão đang đến gần.
Nhiều tuyến kênh lớn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa vừa khởi công, dù mưa bão đang đến gần.
Trong đó, khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất là thôn An Chỉ Đông và Hòa Mỹ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) có điểm ăn sâu vào nền đường giao thông, với chiều dài dọc bờ sông từ 900 - 1.000m.
 
Năm 2019, tỉnh có chủ trương triển khai 3 dự án chống sạt lở bờ sông Vệ, trong đó 2 dự án do UBND huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành làm chủ đầu tư; một dự án kè kết hợp xây dựng khu dân cư tại xã Đức Nhuận (Mộ Đức), do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Dự án  "Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ" do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư quy mô 1.200m, tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, đầu tư theo diện khẩn cấp, nhằm khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở bờ sông Vệ đoạn qua thị trấn Sông Vệ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30.9, để đưa vào sử dụng trước khi mùa mưa bão về. Thế nhưng, đến nay công trình chỉ mới thi công được một ít khối lượng, do vướng giải phóng mặt bằng.

Tại huyện Mộ Đức, dự án kè và khu dân cư Nam sông Vệ  do Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, trong đó công trình kè có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, nhưng tiến độ thi công chậm.
 
Theo cam kết ban đầu, dự kiến công trình sẽ kết thúc vào tháng 12.2019, trong đó phần kè phải hoàn thành trước ngày 30.9. Thế nhưng nhiều hạng mục, trong đó có phần kè vẫn còn ngổn ngang, có nguy cơ gây sạt lở khi mùa mưa lũ về. Hiện nay, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là hạng mục kè chống sạt lở.

Công trình cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ (TP.Quảng Ngãi), do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với chiều dài 368m; đường dẫn đầu cầu 202m; bề rộng cầu 10m; tốc độ thiết kế 60km/giờ; tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng. Hiện tại do vướng mặt bằng, nên một số hạng mục thi công chậm tiến độ. Thời điểm này, một số mố trụ đang trong giai đoạn dở dang, đặc biệt là phía bờ đông, mố trụ ở dưới lòng sông giờ mới tiến hành đổ bê tông, nên tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nếu những ngày tới có mưa lũ lớn...
 
Thực hiện nghiêm túc điểm dừng kỹ thuật các công trình đang thi công
Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô cho biết: Sở NN&PTNT đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ thi công, phải có điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa bão. Đối với các hồ chứa, các đơn vị được giao quản lý, thi công phải tập trung gia cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và khu vực hạ lưu; chấp hành quy trình vận hành liên hồ nghiêm túc. Tất cả phải sẵn sàng phòng, chống mưa lũ, bão năm 2019, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

 

Bài,ảnh: THANH NHỊ

 


.